Những thói quen xấu gây hại cho tay và ảnh hưởng đến sức khỏe

Bàn tay phải lao động rất nhiều trong những điều kiện cực kỳ khác biệt như nóng – lạnh, mưa – nắng, nhưng lại ít được phái nữ chăm sóc, để ý.

15.5981

Thói quen xấu gây hại cho đôi tay phụ nữ

Theo Trí thức trẻ, bàn tay phải lao động rất nhiều trong những điều kiện cực kỳ khác biệt như nóng – lạnh, mưa – nắng, nhưng lại ít được phái nữ chăm sóc, để ý. Đây là lý do khiến đôi tay của phái đẹp thường có vẻ “già hơn tuổi”.

Các thói quen sinh hoạt không hợp lý trực tiếp gây lão hóa cho đôi tay:

- Đôi tay làm việc nặng khiến tay bị chai sần nhưng lại không được chăm sóc, dưỡng da mỗi ngày.

- Không dùng bao tay khi tiếp xúc với nước và các chất tẩy rửa khiến da tay bị bong tróc và ửng đỏ.

- Thường xuyên cầm nắm, tiếp xúc với các vật chứa nhiều vi khuẩn như: giẻ lau, điện thoại di động, bếp, máy ATM, xe đẩy – giỏ hàng trong siêu thị, tay vịn cầu thang… nhưng lại không chú ý vệ sinh tay sạch sẽ sau đó. Điều này khiến tay bị nhiễm khuẩn, về lâu dài có thể gây hại trực tiếp đến sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình.

- Da tay bị chai sần và khô cứng do thường xuyên cầm, nắm một vật dụng như bút, lái xe máy, vô lăng xe ô tô… mà không được chú ý chăm sóc dưỡng ẩm.

Cắn móng tay

Cũng theo Vnexpress cho biết, các chuyên gia về sức khỏe khẳng định cắn móng tay là thói quen có hại cho sức khỏe. Bác sĩ da liễu Richard Scher, ĐH Y Weill Cornell ở New York cho biết: "Cắn móng tay là do thói quen và chắc chắn không phải là yếu tố giúp tôn thêm vẻ quyến rũ của bạn gái. Ngược lại thói quen cắn móng tay thực sự gây hại cho sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng".

Chuyên gia Scher phát biểu trên tạp chí Time rằng không có gì ngạc nhiên khi các loại vi khuẩn ẩn nấp dưới móng tay của bạn. Trong đó, nguy hiểm nhất là vi khuẩn enterobacteriaceae (bao gồm khuẩn Salmonella và E.coli). Các góc ấm cúng dưới đầu móng của bạn là nơi hoàn hảo cho chúng sinh sôi nảy nở.

Nếu không có kiến thức chuyên về ngành y, bạn cũng có thể hiểu được rằng việc cắn móng tay không phải là một trò giải trí tốt cho sức khỏe. Trong miệng và dạ dày của bạn vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng đường ruột, thường dẫn đến tiêu chảy và đau bụng cấp tính.

Ngoài những bệnh trên, chuyên gia Scher cũng cảnh báo về một bệnh nhiễm trùng mới có tên là paronychia. Những vết đứt rất nhỏ trên đầu ngón tay của bạn cũng cho phép loại vi khuẩn này thẩm thấu qua da. Bệnh nhiễm trùng này gây đau và sưng, phải phẫu thuật và điều trị bằng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm.

Virus mụn cóc, HPV cũng là mối nguy lớn đối với người hay cắn móng tay. Các virus này có thể lây lan từ các ngón tay vào miệng, gây ra các vấn đề về răng miệng và nướu.

Chuyên gia Scher nói: “Cắn móng tay liên tục có thể dẫn đến tình trạng hở răng, răng có thể dịch chuyển ra khỏi vị trí bình thường hoặc biến dạng kỳ quặc”. Bỏ thói quen này có thể là một hành trình đầy khó khăn, do đó ông khuyên những người có thói quen này nên sơn móng tay với loại sơn có vị đắng.

Mặc dù vậy, suy cho cùng nguyên nhân của thói quen này thường là tâm lý, chỉ có cách duy nhất hiệu quả là tự giác từ bỏ thói quen đó.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]