8 điều cần tránh cho trẻ

Một số thói quen không tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng phát triển của trẻ. Bạn hãy bảo vệ bé yêu đúng cách

15.5892
Ảnh: Sưu tầm
1. Không nên cho trẻ chơi vũ khí
:
vì loại đồ chơi này thường có khuynh hướng tạo ra bạo lực và đôi khi làm chúng trở nên hung dữ.

2. Không nên cho trẻ chơi trò kéo co: Vì do dây chằng và cơ bắp của trẻ còn yếu, nếu cứ ráng sức kéo sẽ dẫn đến chấn thương. Ngoài ra, động tác này đòi hỏi trẻ phải nín thở đến hàng chục giây đồng hồ, rồi đột nhiên thở dốc, nên dễ làm tổn thương phổi, tim.

3. Không nên thường xuyên cho trẻ đeo kính râm: vì nếu đeo thường xuyên sẽ làm võng mạc thị giác không nhận được sự kích thích đầy đủ của ánh sáng, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác. Trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến sự nhược thị.

4. Không nên cho trẻ đi giày Da cứng: vì phần cơ, xương và bắp đùi trẻ còn yếu. Trong khi loại giày Da lại có độ cứng lớn và ít co giãn, sẽ dẫn đến tình trạng bị chèn mạch máu, làm cho máu lưu thông kém. Nếu kéo dài, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bàn chân, gót chân, đôi khi dẫn đến bàn chân bị biến dạng.

5. Không nên cho trẻ cắn móng tay: vì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn bám ở móng tay đi theo vào cơ thể gây bệnh tật. Ngoài ra, nó còn là một thói quen xấu và kém vẻ mỹ quan.

6. Không nên cho trẻ mặc quần áo khác giới: vì sẽ gây sự đảo lộn về ý thức giới tính của trẻ. Nếu việc này cứ kéo dài, có thể dẫn đến tình trạng biến dị của giới tính.

7. Không nên cho trẻ chống cằm, tựa má: vì một khi đã trở thành thói quen, sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hàm răng, tạo tư thế ngồi lệch, cũng như sự phát triển không bình thường của cột sống.

8.Tập cho bé uống nước cam:
Ngay khi trẻ hơn một tháng tuổi, bạn có thể cho trẻ uống thêm nước cam vì trong đó có chứa sinh tố C, rất cần thếit cho sự phát triển của cơ thể trẻ. Với những trẻ bú bình, việc uống thêm nước cam giúp dễ tiêu hoá và ngăn ngừa táo bón.

- Bạn nên cho trẻ uống nước cam tươi cách xa khoảng thời gian uống Sữa để trẻ không cảm thấy no. Phần nhiều trẻ đều thích nước cam, nhưng nếu trẻ ói mửa khi uống cần ngưng ngay, chờ ít ngày sau bắt đầu cho uống thử trở lại vì có trường hợp trẻ không chịu uống buổi đầu nhưng sau vài lần uống lại cảm thấy thích thú.

- Trước khi vắt cam, hãy rửa sạch vỏ, khử trùng dao, bình Sữa và núm vú. Nước cam vắt xong phải lược lại để tránh xác cam còn xót lại gây bịt lỗ núm vú. Nước cam sau khi vắt phải uống ngay, nếu để lâu trong không khí sinh tố C có trong nước sẽ bị huỷ hoại và làm mất dưỡng chất.

- Nếu cam ngọt vừa, bạn có thể pha một nửa nước chín để nguội chung với một nửa quả cam, nếu quá chua có thể pha thêm chút đường. Khi trẻ đã quen, hãy pha hai lần nước cam với mọt phần nước chín, dần dần cho uống cả nước cam nguyên chất.

- Nên cho trẻ uống từ từ, ngày đầu chỉ 1/2 muỗng cà phê, ngày thứ hai khoảng 1 muỗng, sau đó tăng dần lên đến mức nửa quả cam, tức 50 g nước cam /ngày.

Theo Tư Vấn & Tiêu Dùng

Theo Bibi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]