5. Ăn quá no. Thói quen này không tốt cho sức khỏe, đầu tiên sẽ tự
làm tổn thương dạ dày đường ruột của mình. Khi đường ruột bị quá tải sẽ khiến cho mất cân bằng chức
năng dạ dày đường ruột, thời gian dài khó tránh khỏi biến chứng thành ung thư.
6. Ăn uống ngấu nghiến vội vàng. Áp lực công việc và cuộc sống
khiến nhiều người thường ở vào trạng thái căng thẳng cao độ, ăn uống cũng rất vội vàng, điều này vô
cùng có hại cho sức khỏe. Ăn quá nhanh dễ tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, lâu ngày sẽ dẫn đến
những suy thoái tế bào đường tiêu hóa, sinh ra các chứng viêm thậm chí dần chuyển biến thành ung
thư.
7. Uống nhiều rượu. Uống lượng rượu vừa phải có lợi cho sức khỏe
nhưng uống quá nhiều thì sẽ có hại. Uống nhiều rượu ảnh hưởng xấu bất thường đến việc trao đổi chất
của cơ thể và thúc đẩy ung thư. Việc rượu quá nhiều trong cơ thể khiến gan bị quá tải và khiến cơ
quan này bị tổn thương trầm trọng hình thành các mô sẹo gây xơ gan mãn tính mà dẫn đến ung
thư.
8. Không khí bữa ăn không vui vẻ. Nếu nhưng môi trường ăn
uống không được thoải mái, vui vẻ, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng tỳ vị. Điều này khiến cho
vận hành tỳ vị mất đi sự điều chỉnh hài hòa, tạo điều kiện cho ung thư xâm lấn.
AloBacsi.vn
Theo Nguyên Thảo - Kiến Thức