9 lời khuyên giúp bạn sử dụng thuốc đúng cách

(SKGĐ) Sử dụng thuốc không đúng cách, sử dụng quá liều... vô cùng nguy hiểm. Dưới đây là 9 lời khuyên giúp bạn sử dụng thuốc một cách an toàn.

0

1. Luôn luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn thuốc

Hãy đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc.

2. Biết các thành phần thuốc

Các thành phần trong thuốc luôn được liệt kê đầy đủ trên hướng dẫn sử dụng. Nhiều loại thuốc dùng để điều trị các triệu chứng khác nhau có cùng một hoạt chất.

Vì vậy, nếu bạn đang điều trị cảm lạnh và đau đầu với hai loại thuốc khác nhau nhưng cả hai đều có cùng thành phần hoạt chất, bạn có thể đưa ra hai liều bình thường. Nếu bạn đang nhầm lẫn, hãy gặp bác sĩ hoặc dược sĩ để kiểm tra.

3. Uống đúng loại thuốc

Thuốc có tên thương hiệu tương tự có thể được bán cho nhiều đối tượng khác nhau, chẳng hạn như trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.

Liều lượng và phương thức sử dụng cũng khác nhau cho trẻ em ở các độ tuổi hoặc trọng lượng khác nhau.

Luôn luôn sử dụng chính xác theo các chỉ dẫn và không bao giờ sử dụng thuốc nhiều hơn liều quy định chỉ trừ được sự cho phép của bác sĩ.

4. Tìm hiểu xem thuốc có thể kết hợp với những gì

Hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá để tìm ra những hỗn hợp tốt và những gì hợp với thuốc. Nên nhớ, vitamin, thuốc bổ, thực phẩm và đồ uống không phải lúc nào cũng tương thích với loại thuốc bạn đang sử dụng.

5. Sử dụng các thiết bị y tế

Các thiết bị đo liều lượng đi kèm với các loại thuốc, chẳng hạn như một ống nhỏ giọt hoặc một cốc dùng thuốc.

Một thiết bị khác hoặc không đúng loại thuốc có thể dẫn tới việc uống thuốc không đúng liều.

6. Không bao giờ uống thuốc dạng nước trực tiếp từ chai

Bạn cần biết sự khác biệt giữa 1 muỗng và 1 thìa cà phê. Một muỗng canh có thể chứa lượng thuốc nhiều gấp 3 lần như một muỗng cà phê. Trên các công cụ đo lường, một muỗng cà phê bằng 5ml.

Nên sử dụng dụng cụ đo lường lượng thuốc và tuyệt đối không uống trực tiếp từ chai thuốc.

7. Biết trọng lượng của trẻ con

Liều dùng với một đối tượng tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể. Không bao giờ tự ý sử dụng liều lượng thuốc theo ý nghĩ của bạn.

8. Ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với thuốc

Đóng nắp sau mỗi lần sử dụng. Hãy đặc biệt cẩn thận với bất kỳ loại thuốc có chứa sắt; chúng có thể là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ.

9. Để tất cả thuốc ở nơi an toàn

Thuốc có nhiều loại trông hấp dẫn và đầy màu sắc, có thể kích thích trẻ em. Chúng có thể nghĩ rằng nó là kẹo. Hãy cất tất cả các loại thuốc vào tủ y tế của gia đình và để xa tầm với của trẻ.

Theo chuyên đề

Sức khỏe gia đình (NXB Y học)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]