Ai phát minh ra camera phone?

Một câu chuyện liên quan tới Philippe Kahn, người tạo ra chiếc điện thoại chụp ảnh trong bệnh viện khi vào thăm vợ sinh em bé năm 1997.

15.5921

Điện thoại chụp ảnh đã lên đến mức 5 Megapixel với Nokia N95. Ảnh: Cnet.

Vợ Kahn yêu cầu ông không ghi hình cô với chiếc máy Lamaze của mình nên ông đã bảo người trợ lý của mình đi mua vài đoạn dây để gắn điện thoại di động vào máy ảnh số và sau đó đăng ảnh lên web. Cùng ngày, một trang blog có ảnh đứa con mới sinh của Kahn mở ra cho mọi người cùng xem. Một ngành công nghiệp tiền tỷ bắt đầu hình thành.

Sau này, Kahn phát triển công nghệ LightSurf và bán lại cho VeriSign với giá 270 triệu USD vào năm 2005.

Tuy nhiên, Kahn không phải là người đầu tiên phát minh ra điện thoại di động chụp ảnh. Năm 1994, Olympus đã phát triển thiết bị Deltis VC-1100 có khả năng truyền ảnh số đến điện thoại di động hay điện thoại analog.

Theo một trang báo mạng, công nghệ này khá tốt, tuy nhiên, người phát minh ra nó không thực sự “đào sâu” để phát triển thêm nên cần được nghiên cứu. Bên cạnh đó, thời gian chuyển ảnh tới máy hơi chậm, cần từ 1 đến 6 phút để chuyển một bức hình tới điện thoại.

Điện thoại chụp ảnh ngày càng chuyên nghiệp. Ảnh: Cnet.

Năm 1995, Olympus đã tiếp tục nâng cấp dòng máy này lên. Một năm sau, Sharp thì phát triển điện thoại Zaurus có khe PCMCIA để nối với camera. Lúc bấy giờ Zaurus cũng đã có khả năng truy cập Internet.

Theo giới chuyên môn, Deltis là máy ảnh có thể kết nối với điện thoại di động còn Kahn là người phát triển ra camera phone. Kahn cho rằng bản thân ông không hề tạo ra một phần cứng hợp nhất để có thể gọi là điện thoại chụp ảnh. Chính Kyocera đã thực hiện điều này vào năm 1999, tiếp theo là Sharp, năm 2000.

Các chuyên gia công nghệ vẫn đang tranh cãi về năm sinh thực sự của điện thoại camera: 1994, 1997, 1999 hay 2000. Trong khi Kahn cho rằng camera phone ở đây không nhất thiết phải là phần cứng, mà chỉ hành động "chụp, gửi và chia sẻ ảnh".

Đa phần tán thành năm 2007 đánh dấu 10 năm ra đời điện thoại camera, còn những ai không đồng ý có thể trừ hoặc cộng thêm vài năm.

Đức Thanh (theo Cnet)

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]