Anh em sinh ba cách nhau 3 tuổi

Bé George 3 tuổi, còn hai em Noah và Lilah thì mới sinh. Tuy nhiên, chúng là anh em sinh ba, được thụ thai cùng thời điểm.

15.5855

Bà Swann hạnh phúc bên  ba con. Ảnh: Worldwide Features

Năm 2010, Sarah Swann, hiện 45 tuổi, sống ở hạt Leicester, Anh, quyết định nhờ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm để mang thai khi 40 tuổi.

Bé trai George chào đời năm 2012 với cân nặng 3,85 kg sau đợt điều trị thứ hai trong đó 5 trứng có chất lượng tốt của bà được thụ thai thành công. Các bác sĩ đặt hai trứng vào tử cung của bà và để trữ đông 3 trứng còn lại. Bé George chính là kết quả của lần thụ tinh ống nghiệm đó. 

Bà Swann, giám đốc hệ thống công nghệ thông tin, nói: "Tôi đã rất vui khi biết đợt điều trị đó có kết quả và tôi thực sự đã có thai. 3 tháng đầu, tôi luôn trong trạng thái lo lắng, căng thẳng vì sợ có điều không hay xảy ra. Thật may, thời gian thai nghén đã diễn ra suôn sẻ". 

Khi George được 1 tuổi, bà Swann quyết định sinh thêm con.

"Tôi thích cảm giác được làm mẹ của George, và rất muốn thằng bé có thêm một đứa em trai hoặc gái trước khi quá muộn", bà chia sẻ. 

Theo Express.co.uk, người phụ nữ này tiếp tục trải qua một đợt điều trị để các bác sĩ đặt lại hai phôi thai được đông lạnh từ mấy năm trước vào tử cung. Hai tuần sau, bà vui mừng khi biết mình đã có bầu. Kết quả siêu âm cho thấy bà đang mang thai đôi. 

"Lúc đó, người ta đặt hai phôi thai vào cơ thể tôi với hy vọng một trong hai cái phôi sẽ sống sót do tôi cũng nhiều tuổi rồi. Thực sự tôi không bao giờ dám nghĩ chúng đều phát triển tốt", bà chia sẻ. 

Bé trai Noah và bé gái Lilah được sinh ra hồi tháng 1 năm nay, với cân nặng lần lượt là 2,8 và 2,6 kg. Bà mẹ này cho biết giây phút được bế hai con trong vòng tay là giây phút tuyệt vời nhất. 

"Noah trong giống hệt George khi nó mới sinh, mặt dù tính cách của hai bé rất khác nhau. George chẳng bao giờ ngủ xuyên đêm, còn Noah thì ngược lại. Khi các con đủ lớn, tôi sẽ kể chúng nghe về khởi đầu đặc biệt của chúng. Mang thai và sinh ra 3 đứa trẻ đúng là một quá trình vất vả, nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng để được làm mẹ", bà hạnh phúc nói. 

Hướng Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]