Anh nghiên cứu vaccine ngăn chặn dịch lở mồm long móng

VOV.VN - Luana Torres, đến từ Rio de Janeiro, cô được cư dân mạng đánh giá là “nữ phi công lái trực thăng gợi cảm nhất thế giới” vì vẻ đẹp rạng ngời.

15.6061

Mới đây, các nhà khoa học Anh cho biết, họ đã nghiên cứu thành công một loại vaccine mới an toàn hơn và hiệu quả hơn các loại vaccine khác hiện đang được sử dụng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lở mồm long móngđộng vật.

Công trình nghiên cứu trên do một nhóm các nhà khoa học đến từ các trường đại học khác nhau của Anh thực hiện. Khác với vaccine truyền thống được phát triển từ những virus truyền nhiễm sống, loại vaccine mới được tạo ra thông qua phương pháp phân tích nguyên tử của virus bằng máy gia tốc hạt nhân.

Các nhà khoa học Anh tin rằng thành tựu mới này sẽ giúp xóa sổ bệnh lở mồm long móng ở động vật. Với công nghệ trên, họ cũng có thể phát triển các loại vắcxin phòng chống các bệnh do virut cùng họ gây ra như bệnh  tay chân miệng ở người./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm tin Theo Tân Hoa xã
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]