Bác sỹ Tiin: Khi bạn có dấu hiệu đau ngực và khó thở?

Nếu có dấu hiệu đau ngực và khó thở, bạn nên đến các bệnh viện chuyên khoa tim mạch hoặc hô hấp để khám.

15.6224

Bác sĩ cho em hỏi về vấn đề người em hay bị đau ngực và khó thở mà e đi khám ở bệnh viện rồi mà không có gì. Vậy bây giờ em phải làm gì để biết bệnh của mình?

(Chanh Nguyễn)

Ngực của người gồm có thành ngực và khoang ngực. Thành ngực có mặt trước và mặt sau. Khoang ngực chứa các tạng ngực (khí quản, phổi, tim, mạch máu lớn). Khi thành ngực và các tạng ngực (thuộc hệ hô hấp, tim mạch) bị “trục trặc”, hoạt động không bình thường, có thể gây đau ngực và khó thở. Một số trường hợp bị đau dây thần kinh ở vùng ngực (đặc biệt là dây thần kinh liên sườn) cũng gây đau ngực và khó thở. Khó thở và đau ngực là triệu chứng cơ năng (do bệnh nhân tự cảm thấy) nên cũng có thể gặp trong bệnh lý tâm thần.

Vì thế, đau ngực và khó thở chỉ là triệu chứng, quan trọng phải tìm nguyên nhân, cơ quan bị bệnh mới điều trị được bạn ạ.

Tôi mô tả giải phẫu như vậy để bạn hình dung là nếu bị đau ngực và khó thở, bạn nên đi khám ở chuyên khoa hô hấp hoặc tim mạch. Nếu không có gì bất thường cũng không nên bỏ qua chuyên khoa thần kinh hoặc chuyên khoa tâm thần. Đau ngực và khó thở rất khó chịu đúng không nào, ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc, kể cả tinh thần của bạn nữa. Cố gắng tìm ra bệnh mới yên tâm được. Có điều kiện có thể đến bệnh viện tuyến trên để có đủ phương tiện, trang thiết bị khám cho bạn nhé.

Chúc bạn sớm khỏi bệnh.

 
Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư [email protected]. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Hoàng Thúy Hải giải đáp hàng tuần. Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]