Barca có thể vỗ tay: 7 dấu hiệu cho thấy Real đang sa sút

(TT&VH Online) – Những thông số liên quan đến Real Madrid trong thời gian gần đây đã chứng tỏ một điều rằng các cầu thủ của đội bóng áo Trắng cũng chỉ là “con người” ở Liga. Hay nói cách khác, Real Madrid đang có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng, thể hiện rõ rệt qua các con số thống kê.

15.5962

1. Bắt đầu gặp khó khăn trong khâu kiểm soát bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Real Madrid cách đây 1 đến 2 tháng trước Zaragoza, Levante và Racing lần lượt là 72%, 79% và 67%. Tuy vậy, khả năng cầm bóng của Real đã giảm sút nghiêm trọng, bắt đầu từ Vallecas hôm 26/2, nơi đội bóng áo Trắng chỉ giữ bóng được 47% trước Vallecano. Hệ quả là Real chỉ thắng 1-0 nhờ pha đánh gót ngẫu hứng của Ronaldo. Điều tương tự cũng  xảy ra ở Villamarin khi Betis cầm bóng 51% so với 49% của Real Madrid. Ở trận hòa mới đây trước Malaga, Real cũng chỉ cầm bóng 47%. Cho tới trước trận thắng Mallorca hôm 15/1, Real cầm bóng trung bình 59,8% nhưng kể từ đó đến nay, con số trên đã giảm xuống còn 56%.

2. Mất bóng nhiều hơn và ít đường chuyền chính xác hơn. Cho tới trận đấu với Mallorca (15/1), Real mất bóng trung bình 83,6 lần/trận nhưng kể từ sau đó, con số trên đã tăng lên 92,1 lần. Điều đó đồng nghĩa với việc Real mất bóng thêm gần 9 lần mỗi trận. Đó là lý do tại sao hàng thủ của đội bóng áo Trắng phải hoạt động vất vả hơn khi số lần đoạt bóng trong mỗi trận đấu tăng từ 69,5 lần/trận lên 74,3 lần/trận. Ngoài ra, số đường chuyền trung bình thành công trong mỗi trận cũng giảm từ 507 xuống còn 465. Trước Malaga, Real chỉ chuyền thành công 409 lần.


Có hay không chuyện Real đang sa sút - Ảnh AS

3. Xabi Alonso đã có dấu hiệu mệt mỏi. Alonso là cầu thủ có số phút ra sân nhiều thứ ba của Real mùa này với 3459 phút và kể từ đầu năm 2012 đến nay, cựu tiền vệ của Liverpool vẫn chưa hề được nghỉ ngơi. Cụ thể, từ hôm 3/1 tới nay, Alonso đã đá chính 17 trận liên tiếp và chỉ bỏ lỡ 29 phút ở trận đấu với Zaragoza hôm 29/1. Tuy vậy, ở chuyến làm khách sắp tới tại Coliseum của Real, Alonso chắc chắn sẽ lại cày ải từ đầu. Trong khi đó, những cầu thủ cùng vị trí với Alonso lại ra sân rất hạn chế, Sahin chỉ 364 phút, còn Granero là 630.

4. Sự vắng mặt của Di Maria nghiêm trọng hơn lo ngại ban đầu. Di Maria đã ngã xuống trong buổi tập cuối cùng của năm 2011 và tiếp tục tái phát chấn thương khi được vào sân thay cho Oezil ở chiến thắng 4-0 trước Racing hôm 19/2. Tiền vệ người Argentina đã vắng mặt kể từ đó đến nay và hệ quả từ chấn thương mà Di Maria để lại nghiêm trọng hơn lo ngại ban đầu của Real. Vắng tác giả của 6 bàn thắng và 13 pha kiến tạo, lối chơi của Real Madrid đã thiếu đi sự đột biến trông thấy.

5. Các trụ cột đã mệt nhoài vì không xoay vòng lực lượng. Mourinho gần như không xoay vòng lực lượng. Những trụ cột như Ronaldo, Casillas, Xabi Alonso và Ramos đều đã đá hơn 3000 phút mùa này trong khi của Pepe và Oezil lần lượt là 2897 phút và 2836 phút. Trong khi đó, các tân binh được chiêu mộ trong mùa Hè vừa qua được sử dụng rất hạn chế. Người được ra sân nhiều nhất là Coentrao (1761 phút), rồi đến Callejon (1044). Những người còn lại đều chưa đến 1000 phút là Varane (945), Altintop (478) và Sahin (364). Tệ hơn, 7 cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Real chỉ được đá tổng cộng 147 phút.

6. Hiệu suất ghi bàn giảm rõ rệt. Kể từ chiến thắng 2-1 tại Mallorca, số lượng bàn thắng của Real Madrid đi xuống một cách rõ rệt. Trước thời điểm đó, Real đạt hiệu suất 3,5 bàn/trận (95 bàn trong 29 trận) nhưng sau đó đã giảm xuống còn 2,9 bàn/trận (36 bàn trong 14 trận).

7. Độ “sát thương” của các chân sút Real Madrid cũng giảm mạnh. Các học trò của Mourinho đã phải mất tới 18 cú sút để ghi được 1 bàn vào lưới Malaga, một hiệu suất quá tệ. Tổng quát hơn, cho tới trước trận đấu với Mallorca, Real chỉ cần 5,6 cú sút để ghi 1 bàn nhưng sau đó họ phải cần tới 6,5 cú sút cho một bàn thắng. Ngoài ra, độ chính xác trong những pha dứt điểm của Real cũng suy giảm. Trước chuyến làm khách tới Mallorca, Real sút trung bình 18,3 lần/trận (8,3 lần trúng khung thành) nhưng sau đó đã giảm xuống 16,9 lần/trận (7,1 lần trúng khung thành). Như ở trận đấu mới đây nhất với Malaga, chỉ 33,3% số cú sút của Real trúng khung thành trong khi bình thường con số này phải là 42,1%.

V.M(Theo AS)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]