Một
nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ Đại học Buffalo cho rằng công nhân
béo phì thường lao động kém hiệu quả. Họ có nhiều khả năng bị thương và cần nghỉ
giải lao lâu hơn so với người lao động có trọng lượng bình thường.
Nghiên
cứu đã khảo sát về khả năng làm việc của những người có trọng lượng khác nhau ở
những độ tuổiĠkhác nhau.
Những
người tham gia được yêu cầu phải hoàn thành ba nhiệm vụ về khả năng vận động
tay, sự nhanh nhạy trong kĩ năng lắp ráp kích, và số lần nghỉ ngơi trong thời
gian làm việţ.
Kết
quả cho thấy người béo phì có sức chịu đựng ngắn hơn khoảng 40% so với người
khác.
Phụ
nữ béo phì không những chiếm tỉ lệ cao nhất mà còn có khảĠnăng lao động kém hiệu
quả hơn các nhóm còn lại.
Điều
này không có nghĩa là công ty sẽ sa thải những công nhân béo phì. Thay vào đó,
họ sẽ có những điều chỉnh trong phạm vi có thể để cǴng nhân có kỹ năng cần thiết để tăng năng suất lao động.
Mỹ
đã phải đối mặt với tình trạng bệnh béo phì ngày càng gia tăng trong nhiều năm.
Cứ ba người Mỹ thì có một người bị béo phì. Cáţ nhà nghiên cứu ước tính rằng
các doanh nghiệp cần từ 1.000 đến 6.000
USD chi phí cho mỗi công nhân thừa cân. Đó là bởi vì các công ty phải cung cấp
thiết kế đặc biệt, ghế to hơn nhà vệ sinh đảm bảo hơn và không gian làm việc lớn
hơn, chưa kể đến việc mất năng suấɴ.
Thay
vì mua trang thiết bị lớn hơn, các công ty nên có những phòng tập thể dục và
các chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí, và khuyến khích nhân viên thực hiện
lối sống lành mạnh ɨơn.
An Nhiên
Theo Medicaldaily
Ȋ