Béo phì cũng có thể gây ung thư

(NLĐO)- Tiến sĩ Greg Martin, Giám đốc Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới của Anh, đã khuyến cáo người dân Anh cần nhận thức đầy đủ về "cái giá phải trả" cho thói quen ăn uống "tùy tiện" và không tập thể dục thể thao, khiến cơ thể trở nên dư cân, hoặc béo phì.

0
Ông Martin cho biết, 40% các dạng ung thư, đặc biệt những loại nhạy cảm với hoocmon như ung thư vú và ung thư dạ con, có thể ngăn chặn được bằng cách thực hiện chế độ dinh dưỡng điều độ, có lợi cho sức khỏe và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, béo phì còn được cho là có liên quan đến ung thư ruột và thực quản vì các mô mỡ, tích trữ mỡ dư thừa bao quanh dạ dày, sẽ làm tăng khả năng sản sinh hoocmon kích dục nữ, được xem là tác nhân gây ung thư. Với dự đoán đến năm 2010 nước Anh sẽ có tới 12,6 triệu người béo phì, nguy cơ ung thư cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, có thể tránh được nguy cơ này nếu người dân có những thay đổi trong lối sống của mình. Ông nhấn mạnh, mặc dù xã hội đã có sự quan tâm lớn đối với các vấn đề về béo phì, song nhiều người dân vẫn cần nhận thức rõ hơn nữa về béo phì liên quan chặt chẽ đến ung thư như thế nào. Theo TTXVN, năm 1980, ở Anh chỉ có 8% phụ nữ và 6% nam giới béo phì, nhưng hiện nay con số này tăng lên 24% ở phụ nữ và 23% ở nam giới.

Lâu nay, các chuyên gia y tế cũng đã nhiều lần khuyến cáo béo phì còn gây các bệnh về tim và tiểu đường.

B.T.Tr
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]