Tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, chị Hoa lâm vào tình trạng trụy huyết áp, mê man. Từ miêu tả của gia đình, các bác sĩ khẳng định chị Hoa bị sốc phản vệ do mì gói.
Theo người nhà bệnh nhân, ăn bất cứ mì của hãng nào, chị Hoa cũng bị dị ứng, tuy nhiên chị vẫn thích món này. Biết ý vợ, chồng chị Hoa mua sẵn thuốc chống dị ứng để trong nhà cho vợ uống sau khi ăn mì. Tuy nhiên tối 9/6, ăn xong tô mì gói, chưa kịp uống thuốc, người phụ nữ đã thấy khó thở.
Sau một ngày điều trị, chị Hoa tuy vẫn còn phải thở máy song đã thoát khỏi nguy kịch.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương, hiện tượng dị ứng khi ăn cua tôm đã từng xảy ra, nhưng chưa có ca nào ăn mì tôm mà bị dị ứng nặng như chị Hoa.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên, dù là món
khoái khẩu nhưng nếu thấy cơ thể phản ứng lại sau khi ăn thì không nên tiếp tục dùng. "Việc tự mua thuốc chống dị ứng để
giải độc khi chưa có chỉ định của bác sĩ càng không nên, vì thuốc có thể gây
tác dụng phụ", một bác sĩ cho biết.
Theo VnExpress
Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất