Tìm kiếm người hỗ trợ 80-99% còn lại của bạn
Cái gì không làm tốt thì đừng làm. Đó là nguyên tắc của những con người 80/20. Thực tế ta thường thấy, chỉ 1% đỉnh năng lực của mỗi người được phát huy thật sự. Vậy còn 80-99% còn lại thì sao? Câu trả lời duy nhất là: Bạn cần những người khác. Có thể là đồng sự, nhưng chắc chắn phải là người hỗ trợ bạn. Và để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần một nhóm nhỏ.
Đơn giản thôi, bạn hãy nghĩ về chiếc bánh Hamburger. 20% quan trọng, tạo ra thành công của chiếc chánh chính là lát thịt trong cái bánh. Tuy nhiên nếu như không có 80% khác bao gồm cái bánh mì, chất phụ gia thì không phải là cánh bánh Hamburger. Bạn cần tập trung vào 20% quan trọng của bản thân mình, nhưng 80% khác cần được chăm sóc kỹ lưỡng để tạo nên sức mạnh Olympic, giúp bạn thành công. 80% của người này, có thể là 20% của người khác.
Trong trường hợp nào cũng vậy, thường rất khó nói chính xác 20% của bạn là gì, và cả 20% lẫn 80% đều thay đổi theo thời gian, khi chúng ta phát triển dần lên, và khi môi trường thay đổi. Điều cốt yếu là cần nhận thức được 20% mới của chúng ta để có thể có được những đồng sự bổ xung vào 80% còn lại.
Ở đây có yếu tố tâm lý tình cảm. Bởi con người luôn sống trong cộng đồng xã hội. Để phát huy và nuôi dưỡng được 20% đỉnh năng lực của bạn thì cần có một đội nhóm nhỏ, những người hỗ trợ, ủng hộ bạn. Bởi vấn đề thực tế là, bạn không tồn tại độc lập một mình, ngoại trừ bạn sống trong một đảo hoang hoặc một nơi không có con người đặt chân tới bao giờ. Vậy nên điểm cần ghi nhớ là bạn cần coi sóc đội nhóm của bạn. Nếu không phải là những người đồng sự vô tư thì cũng là những người hỗ trợ bạn chứ không phải là những người dưới quyền. Thành công của bạn cũng là thành công của họ - họ phải được hưởng lợi khi trở thành một phần trong thế giới của bạn, cũng như bạn được hưởng lợi khi bạn trở thành một phần trong thế giới của họ.