Bà bầu nên làm gì khi bị ho hay viêm họng?
- Khi có triệu chứng ho hay viêm họng kéo dài hoặc kèm theo sốt hay triệu chứng khác, bà bầu cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định cách thức điều trị phù hợp. Tuyệt đối không được tự ý đi mua tại hiệu thuốc. Bởi nếu uống không đúng cách, bạn có thể gây hại vô cùng lớn đến em bé. Trong trường hợp bạn bị viêm họng do vi khuẩn, bác sĩ sẽ cho bạn các loại thuốc kháng sinh không có tác dụng phụ lên em bé. Nếu bạn bị viêm họng do virus thì không cần dùng kháng sinh mà chỉ cần điều trị triệu chứng: sốt, ho, đau họng... Bạn tuyệt đối cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, vì ngay cả những loại thuốc hạ sốt giảm đau thông thường cũng có thể có hại cho sức khỏe của mẹ và bé.
- Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, bạn nên kết hợp sát khuẩn vùng họng bằng cách ngậm hoặc súc miệng với nước muối sinh lý mỗi ngày ít nhất 2 lần. Kể cả khi đã khỏi, bạn cũng nên duy trì thói quen tốt này để phòng chống các bệnh đường hô hấp trên.
- Xông khí dung mũi họng với nước muối sinh lý hoặc tinh dầu bạc hà, hay các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm theo chỉ định của bác sĩ cũng giúp giảm nhanh chóng các triệu chứng khó chịu.
Nếu bị ho kèm theo sốt, bà bầu cần tìm cách hạ sốt an toàn, không được tùy tiện sử dụng thuốc hạ sốt.
Đọc thêm:
Nếu bị ho hay viêm họng kéo dài bà bầu nên đi khám bác sĩ
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng một số bài thuốc tự nhiên, an toàn dưới đây để chữa chứng ho mọc tóc ở bà bầu.
- Giá đỗ xanh (300 – 500g) đem rửa sạch và giã nát. Thêm vào một chút nước sôi để nguội, rồi lọc lấy nước giá để uống, sẽ giúp giảm nhanh cơn đau rát ở cổ họng.
Bạn có thể tự làm giá đỗ tại nhà để đảm bảo an toàn.
- Dùng bột nghệ hòa tan trong nửa cốc nước nóng, thêm vào một chút muối hạt và khuấy đều. Mỗi ngày bạn uống 2 cốc như vậy, duy trì liên tục trong 3 ngày. Cách này sẽ bảo vệ cổ họng của bà bầu khỏi viêm nhiễm và giảm ho hiệu quả.