Cách giải độc cực hiệu quả ngay trong nhà

Có những loại cây là thần dược “cứu cánh” cho nhiều trường hợp ngộ độc, nhất là ngộ độc thực phẩm mà bạn chưa biết.

0

Chắc hẳn các mẹ sẽ rất bất ngờ khi những loại cây trồng trong nhà không chỉ mang tính chất làm cảnh, mà ngược lại bản thân chúng cũng là các vị thuốc giải độc rất tốt và hữu hiệu.

Y học cổ truyền cũng đã ghi nhận những loại cây này là thần dượccứu cánh” cho nhiều trường hợp ngộ độc, nhất là ngộ độc thực phẩm.

Rau mùi vô cùng hữu ích khi giúp cơ thể giải độc thức ăn

1. Cây đinh lăng giải độc thức ăn

Cây đinh lăng đã không còn xa lạ khi có mặt hầu hết ở những nhà có sân vườn, hay chí ít đủ chỗ cho chậu cây cảnh.

Theo kinh nghiệm dân cũng như y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát và lành, hoàn toàn có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết. Lá cây cũng có vị đắng mát, dùng để giải độc thức ăn, chống dị ứng hay chữa ho ra máu, đặc biệt là kiết lỵ.

2. Rau má chữa ngộ độc nấm

Không chỉ là món ăn ưa thích của các gia đình, rau má với tính ngọt, mát còn có công dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát gan và lợi tiểu. Khi người thân bị ngộ độc nấm, say sắn, hay ở vùng núi, bị ngộ độc lá ngón thì lấy ngay nước rau má uống là được.

Cách làm: rau rửa sạch, giã nát, hòa với nước ấm rồi gạn lấy nước đó uống cho người nào bị say sắn hoặc độc lá ngón, hay sắc 160g rau má với 80g đường phèn mà uống để giải độc nấm.

3. Rau mùi với ngộ độc thức ăn

Loại rau nhỏ bé nhưng vô cùng hữu ích khi giúp cơ thể giải độc thức ăn. Bạn hãy lấy 120g hạt mùi đem sắc cùng với 2 bát nước, lấy 1 bát và chia uống 2 lần trong một ngày.

4. Đậu xanh

Từ lâu, đậu xanh luôn được coi là dược liệu quý, dùng để thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Nếu có dấu hiệu của việc bị ngộ độc, đặc biệt là ngộ độc nấm, có thể nhai luôn 1-2 nắm hạt sống rồi uống nhiều nước.

Với trẻ nhỏ, các mẹ hãy lấy 100g đậu xanh rửa thật sạch, nghiền thành bột, chế nhiều nước rồi cho con uống. Mỗi nhà nên đề phòng bằng cách dự trữ sẵn bột đậu xanh, vừa có thể làm thức uống ngon lành, vừa có thể ứng phó kịp khi trường hợp bất trắc xảy ra.

5. Cây hoa mua giải độc sắn

Là loại cây quen thuộc với đồng bào dân tộc vùng núi, cây hoa mua loại lùn có thể sắc làm thuốc uống chữa độc của sắn. Quan trọng hơn, loài cây này cũng được dùng để giải độc khi bị rắn cắn.

Cây hoa mua giải độc khi bị rắn cắn


Theo ND - Đất Việt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]