Hai người cùng ăn nấm với các bệnh nhân nêu trên đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Theo lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP.HCM, nấm độc có thể nhận biết bằng mắt thường như: màu sắc sặc sỡ, có đốm nổi lên, trên mũ nấm có những hạt nổi hay vằn màu đỏ, có vết nứt, có vòng quanh thân… Nếu là nấm độc thì đa phần khi ngắt sẽ có nhựa chảy ra, mùi hắc, cay, đắng xộc lên.

ThS-BS Phan Thái Sơn (BV ĐH Y Dược TP.HCM) cho rằng người bị ngộ độc nấm thường có các cơn đau bụng quặn ở vị trí quanh rốn. Bệnh nhân nôn ói, kèm theo tiêu chảy, đi phân lỏng rất tanh, có khi bị sốt. Cần phải gây nôn ngay để đào thải chất độc ra ngoài. Sau 3 giờ đồng hồ (từ khi phát hiện người bệnh bị ngộ độc) không nên thực hiện thao tác này vì khi đó chất độc đã ngấm vào cơ thể. Nếu bệnh nhân bất tỉnh, không hợp tác được cũng không nên làm thao tác này vì sẽ rất nguy hiểm cho người bị ngộ độc. Sau khi gây nôn xong cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

H.VI


Video đang được xem nhiều