Cám cảnh hai vợ chồng già ốm đau bệnh tật

“Hai vợ chồng tôi già cả rồi, làm chẳng đủ ăn mà ai cũng bệnh nặng. Tôi thì bị ung thư dạ dày còn ông ấy bị tiểu đường, căn bệnh này đến nhà giàu cũng phải sợ vì điều trị tốn kém và dai dẳng chẳng biết khi nào hết”, đó là tâm sự buồn của bà Nguyễn Thị Sáu.

15.6

TIN BÀI KHÁC







Bà Nguyễn Thị Sáu (62 tuổi, thôn Mỹ Lợi, xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) bị bệnh ung thư dạ dày, căn bệnh đã khiến bà ngày một tiều tụy.

Trước khi phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày, bà cứ thấy bụng đau ê ẩm rồi người bỗng dưng gầy rộc. Bà đi bác sĩ tư khám thì được chẩn đoán là đau dạ dày, uống thuốc dạ dày thì lúc bớt lúc không.

Sau một thời gian điều trị theo hướng đau dạ dày, căn bệnh không những không hết mà có dấu hiệu nặng thêm. Mỗi khi bà nằm ra thì bụng nổi lên một cục, ấn vào thì thấy rất đau. Một phần vì không hiểu rõ, một phần vì thiếu tiền nên bà cũng chẳng nghĩ tới việc đi khám kỹ hơn.

Những cơn đau dai dẳng dằn vặt, bà cũng cắn răng chịu đựng một mình vì sợ nếu kêu đau nhiều phải đi viện sẽ rất tốn kém biết lấy tiền ở đâu. Bà tìm kiếm những phương thuốc dân gian chữa bệnh dạ dày, ai mách bảo gì làm nấy miễn sao đỡ tốn kém. Thuốc không đúng bệnh nên bà uống bao nhiêu cũng chẳng thấy bớt mà càng ngày càng đau nhiều hơn.
Bà Nguyễn Thị Sáu

Chỉ đến khi những cơn đau dữ dội hành hạ bà không ăn không ngủ, mới được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tại đây bác sĩ đã phát hiện bà bị căn bệnh ung thư dạ dày ác tính.  

Bà Sáu kể rằng sau lần mổ đó bà phải chuyển vào Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị, thời gian đầu còn phải có người đưa đi vì lạ nước lạ cái. Vì căn bệnh phải điều trị lâu dài, đi nhiều thành quen giờ cứ một mình bà tự đi viện, những lúc được “về phép” thì lại tự về để đỡ tiền chi phí.

“Tôi là diện điều trị ngoại trú nhưng vì nhà xa, không có tiền thuê nhà trọ nên tôi ở luôn ngoài hành lang bệnh viện cho đỡ tốn kém. Ở đây tôi còn xin cơm từ thiện mà ăn chứ ra ngoài thì xin ở đâu. Một mình tôi ở đây tự xoay xở chứ thêm người phục vụ, lấy tiền ở đâu ra mà tiêu. Hai vợ chồng già ở với nhau, ông ấy thì bị tiểu đường cũng phải thuốc men, tôi thì ung thư dạ dày. Chúng tôi già cả rồi, làm gì ra tiền nữa, con cái thì đứa nào cũng nghèo chả giúp bố mẹ được bao nhiêu. Mỗi lần con cái cho được dăm chục, một trăm có sao nên vậy, ở đây thi thoảng có đoàn từ thiện tới cho dăm, ba chục, tôi góp lại để phụ thêm tiền thuốc men”, bà Sáu chậm rãi kể.

Theo bà Sáu, trước khi bà chưa bị bệnh cuộc sống cũng đơn giản lắm, thóc lúa không phải mua, rau thì ông bà vẫn trồng được, hằng tháng nhà nước cấp cho 180 ngàn cuộc sống dù khó nhưng vẫn sống được.

Từ khi ông bà bị bệnh, tiền không có nên cứ phải chạy vạy khắp nơi, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì ông bà đã già không còn khả năng lao động nên vay ai cũng khó. Nhiều lúc bà nghĩ tới cảnh hai vợ chồng già ốm đau, không làm được lại còn tiêu tốn tiền bà đã nghĩ quẩn.

Theo ông Huỳnh Quang Dũng, cán bộ lao động thương binh xã hội xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu thuộc diện gia đình rất khó khăn của xã. Hai ông bà ở với nhau mà cả hai người cùng bị bệnh nặng. Con cái đông mà gia đình nào cũng nghèo khổ cả. Hai ông bà được 2 suất đất thì cũng đã bán 1 nửa để chữa bệnh. Địa phương cũng đã quan tâm giúp đỡ nhưng cũng không được bao nhiêu, mỗi tháng được trợ cấp 180 ngàn đồng.  

Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Sáu xin gửi về:

1, Trực tiếp: bà Nguyễn Thị Sáu thôn Mỹ Lợi, xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, Phú Yên. ĐT: 0165 221 6901

2, Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Nguyễn Thị Sáu, Phú Yên)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]