(ảnh sưu tầm)
Trong đợt lạnh vừa qua, rất nhiều người già, trẻ em đã phải nhập viện, thậm chí một số trường hợp
bệnh nặng đã tử vong. Thời tiết giá lạnh sẽ kéo theo rất nhiều những nguy cơ bệnh nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, vừa qua đã tiếp nhận nhiều bệnh Nhi bị viêm phổi do nhiễm
virus Rhino trong đợt lạnh đầu năm. Loại siêu
vi trùng này bám trong bụi nước, không khí, vì vậy con người rất dễ hít phải và có những dấu hiệu bị
cảm lạnh, đặc biệt là ở trẻ em có sức đề kháng yếu.
Khi
bị cảm lạnh, trẻ thường có những dấu hiệu ban đầu như: chảy nước mũi, viêm họng, ho, người mệt mỏi và có thể bị sốt nhẹ. Nếu những triệu chứng này ngày một tăng và nặng hơn, khả năng trẻ bị viêm phổi là rất cao.
Nếu trẻ bị sốt cao không hạ, có tình trạng khó thở, người mệt lịm và bỏ ăn, bỏ chơi, thì cần phải đưa trẻ đến ngay các trung tâm y tế để được chuẩn đoán và điều trị.
Tại bệnh viện, các bác sĩ sẽ
truyền dịch và hút đờm cho trẻ. Trong trường hợp bệnh nặng, trẻ sẽ phải đặt ống thở kết hợp với dùng kháng sinh liều cao.
Trong
mùa lạnh, đặc biệt là khi có rét đậm, rét hại, các gia đình nên giữ ấm cho trẻ, tránh đưa con ra ngoài trời. Cần phải cho trẻ ăn uống đủ chất để tăng cường khả năng miễn dịch. Và khi thấy con có những biểu hiện bệnh nặng thì không được chủ quan hay tự ý dùng thuốc, mà cần phải đưa con đến bệnh viện kịp thời.
Bạn có thể vào đây để tìm hiểu thêm và thảo luận về viêm phổi cấp ở trẻ trong
thời tiết rét đậm.
Bibi.vn