Cặp song sinh đặc biệt có nguy cơ nhiễm trùng

Dân trí Sáng 18/5, trao đổi với Dân trí, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết: "Hiện sức khỏe hai bé sinh đôi dính nhau không ổn định, có lúc khá hơn nhưng có lúc lại rất nguy cấp do suy hô hấp nặng. Đáng nói là hai bé có nguy cơ nhiễm trùng cao".

0

“Cặp song sinh này có nguy cơ bị nhiễm trùng theo đường máy thở hỗ trợ hô hấp hoặc theo đường máy katete hỗ trợ mạch máu là rất cao. Tình trạng nhiễm trùng này cũng có thể đe dọa đến tính mạng cặp song sinh”, BS Lộc lo lắng.

 

Cũng theo BS Lộc, sau nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ đều nhận thấy khả năng phẫu thuật rất có khăn, kể cả trong trường hợp sức khỏe hai bé đã ổn định. Nếu mổ tách hai đứa trẻ để cứu lấy một thì cũng rất khó. Vì ca song sinh này rất đặc biệt, chỉ có một tim, một hậu môn, ba thùy phổi, hai dạ dày nhưng chỉ có một ống tiêu hóa, một bàng quang, hai thận. Trong trường hợp mổ tách để cứu lấy bé bên phải, sở hữu hai thùy phổi, và quả tim. Khi đó xảy ra tình trạng lồng ngực bị cắt đôi, rỗng, khó hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng là rất lớn. Đấy là chưa kể, bé bên phải cũng chỉ có một chân và một tay.

 

Phương án hai được đưa ra là sẽ phẫu thuật để lấy đi một số bộ phận thừa của cơ thể khi tình trạng các cháu đã khá hơn. “Việc bỏ đi một số bộ phần thừa của cơ thể (như phổi của cháu bên trái do không hoạt động, bỏ một dạ dày) sẽ giúp việc tập trung máu và ôxy để nuôi dưỡng những bộ phận quan trọng của cơ thể như đầu, tay, chân… Như vậy, sẽ duy trì được cuộc sống của cả hai bé.

 

“Tuy nhiên, khi duy trì cuộc sống cả hai bé song sinh như vậy, có thể tình trạng sức khỏe của bé trên trái sẽ yếu hơn bé bên phải do thiếu máu, thiếu oxy. Cơ thể không được cung cấp đủ máu, oxy, bé bên trái sẽ có nguy cơ tử vong. Nếu bé bên trái tử vong sẽ có nguy cơ bé bên phải cũng bị tử vong theo do bị ngộ độc”, BS Lộc cho biết.

 

Trước mắt, các bác sĩ vẫn đang tập trung cấp cứu, hồi sức để các cháu qua cơn nguy kịch do suy hô hấp. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong của các bệnh nhi rất cao, thậm chí các cháu có thể qua đời trước khi kịp phẫu thuật.

 

Hồng Hải

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]