Sức khỏe cặp song sinh đặc biệt khá ổn định

Dân trí BS Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc Viện Nhi TƯ cho biết: “Sáng nay chuyên gia đã chụp cản quang phổi cho cả hai cháu và đúng như dự đoán, phổi của bé bên trái không hoạt động. Tuy nhiên, từ hôm qua tới nay, khỏe của hai bé khá ổn định.

15.5898

Hai cháu vẫn được hỗ trợ thở bằng máy nên vẫn duy trì được quá trình hô hấp. Ngoài ra, chất đường, điện giải và một số chất cần thiết khác vẫn tiếp tục được đưa qua đường mạch máu để nuôi sống cặp song sinh này.

 

Cặp song sinh dính liền đã được gia đình nhất trí đặt chung một tên: Nguyễn Thị Hòa. Để phân biệt trong khi thăm khám và viết hồ sơ bệnh án, các bác sĩ và bố mẹ cháu gọi hai bé này là Hòa bên trái và Hòa bên phải.

 

Các bác sĩ và người nhà hai bé vẫn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mổ tách cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp.

 

Hiện, bà nội và bố hai bé vẫn ở lại viện để theo dõi tình hình sức khỏe của hai Hòa, mẹ cháu vẫn phải nằm điều trị tại Hải Dương do sức khỏe chưa hồi phục.

 

Mọi chi phí từ khi hai bé nhập viện vẫn do Bệnh viện Nhi TƯ chi trả.

 

Thanh Trầm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]