Cắt buồng trứng, chiến thắng bệnh ung thư vú

Trong số 262 người tham gia dự án, các nhà nghiên cứu nhận thấy, tỉ lệ sống thêm toàn bộ tăng 10-15%. Đây là con số thực sự ấn tượng trong điều trị ung thư vú.

15.5827

Cứ 3 tháng một lần, chị Nguyễn Thị L (Thái Bình) lại lên Bệnh viện K khám và lấy thuốc miễn phí. 6 tháng chị được thử máu 1 lần

Vượt qua án tử bằng cách cắt buồng trứng

Là một trong những người đầu tiên tham gia dự án Nghiên cứu điều trị bổ trợ cho bệnh nhân ung thư vú còn kinh nguyệt có thụ thể nội tiết dương tính bằng phẫu thuật cắt buồng trứng theo các pha của chu kỳ kinh nguyệt tại Bệnh viện K, đến nay, chị Nguyễn Thị P (Hà Nội), 50 tuổi, đã có 10 năm chống chọi với bệnh ung thư vú. Không những thế, chị được xem là người hoàn toàn khỏi bệnh ung thư vú, sống cuộc sống như người bình thường.

Chị P kể lại: “Năm 2002, tôi phát hiện thấy một cục nhỏ, cứng, ít di chuyển ở bên ngực phải. Không những thế, tôi có cảm giác nháy nháy ở trong ngực như có sự sống trong khối u. Tôi lao đến viện K khám, sinh thiết và nhận được thông tin trời giáng: Ung thư vú cuối giai đoạn 1, đầu giai đoạn 2. Hồi đó, 10 năm trước, thông tin về ung thư không có nhiều. Mắc ung thư không khác gì nhận án tử. Tôi suy sụp, đóng cửa khóc liền một tuần trong phòng. 
Sau khi vượt qua cảm giác sốc, tôi gọi con đến dặn dò tất cả những điều cần phải nói với con nếu mình chết đi. Rồi tôi bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu với bệnh ung thư. Lúc đó, tôi kiên quyết chọn Tây y, cho dù nhiều người khuyên chọn chữa bệnh bằng đông y hoặc tinh thần”

Nỗi lo sợ của chị P còn lớn hơn khi cùng thời điểm đó, 2 người trong cơ quan chị đồng loạt nhận được “tráp gọi” của tử thần khi cả hai cùng mắc ung thư vú. Người chọn ăn kiêng, người theo Đông y và tất cả lần lượt ngã quỵ, không thể qua khỏi sau 1 năm chống chọi bệnh tật.

Lúc đó, chị P là một người phụ nữ được xem là xinh xắn, đầy đặn và rất nữ tính. Điều quan trọng hơn nữa là chị còn kinh nguyệt, và các tế bào ung thư vú của chị chịu tác động của nội tiết tố buồng trứng. Chính vì thế, chị được mời tham gia dự án này. “Lúc đó, cứ nghĩ đằng nào mình chả chết, có làm “vật thí nghiệm” cũng chả sao. Tôi đồng ý tham gia dự án” – Chị H vui vẻ kể lại.

Dự án điều trị ung thư vú bằng cách cắt buồng trứng vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị L, 44 tuổi, Thái Bình, vừa tham gia dự án này được 6 tháng. Chị L trải qua 2 đợt phẫu thuật cắt buồng trứng và mổ, cắt toàn bộ một bên vú, nên vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi, gầy yếu.

Chị cho biết, tháng 1/2013 chị phát hiện một khối rắn bé bằng đầu ngón tay ở ngực. Siêu âm tuyến dưới thì kết luận u lành. 6 tháng sau kiểm tra lại, khối u đã thành u ác và ung thư đang ở giai đoạn 1 cộng thêm u xơ tử cung. Chị vội vã lao lên Bệnh viện K, may mắn tham gia dự án này từ tháng 8/2013 và được miễn phí tiền thuốc.

“Hiện tại, mỗi khi trái gió trở trời, tôi hơi nhức đau người. Còn lại, lao động, làm việc nhà, tôi lại quên đi mình đang mang bệnh nan y. Tôi vẫn ăn mỗi bữa 2 bát và không kiêng khem gì cả” – Chị L tự tin với quy trình chữa bệnh mình đang tham gia.

Rẻ hơn 20 lần, cơ hội sống tăng 15%

Lượng người khám ung thư tại BV K luôn trong tình trạng đông khủng khiếp. Và họ đang phải chịu một chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém

Giải thích về cơ chế cắt buồng trứng hỗ trợ điều trị ung thư vú, BS Lê Hồng Quang, Phó trưởng khoa Ngoại Vú, Phó trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học giới, người tham gia từ đầu dự án Điều trị bổ trợ cho bệnh nhân ung thư vú còn kinh nguyệt có thể thụ thể nội tiết dương tính bằng phẫu thuật cắt buồng trứng theo pha của chu kỳ kinh nguyệt cho hay: “Khoảng 60-70% phụ nữ bị ung thư vú có tế bào ung thư có đặc tính chịu tác động của nội tiết tố buồng trứng. Nếu chặn con đường tác động của nội tiết từ buồng trứng đến tế bào ung thư vú sẽ làm cho tế bào ác tính bị tiêu diệt hoặc bất hoạt. Sau 10 năm, nhóm điều trị có kết quả sống thêm nhiều hơn rõ rệt, lớn hơn nhóm đối chứng 10-15%”.

Điều này thực sự là tin vui cho phụ nữ Việt Nam khi tỉ lệ mắc ung thư vú của chị em trong độ tuổi còn kinh nguyệt là rất cao. Ngoài ra, việc gặp phải phản ứng phụ chỉ là rất nhẹ, như biểu hiện của người tiền mãn kinh với các triệu chứng như cơn nóng bừng, bốc hỏa, vã mồ hôi, thay đổi về tính cách tương tự như phụ nữ mãn kinh.

Không những thế, phương pháp này còn giúp phụ nữ điều trị ít bị loãng xương. Và điều đặc biệt nhất, theo BS Quang:”Chi phí điều trị cách này hợp lý so với các phương pháp điều trị khác, rẻ tới 20 lần, rất phù hợp với bối cảnh người dân còn nghèo”.

Thanh Bình

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]