Chăm sóc thai ở người đã mổ đẻ

Theo khuyến cáo thì sau khi mổ đẻ ít nhất 2 năm mới nên có thai trở lại. Vì nếu có thai sớm hơn, vết sẹo mổ đẻ ở tử cung bị kéo giãn do thai lớn dần lên có nguy cơ bị vỡ tử cung rất nguy hiểm cho người mẹ và thai nhi.

0

Tôi năm nay 27 tuổi, đang có thai lần thứ 2 được 5 tuần. Tôi sinh con đầu lòng cách đây được 17 tháng và phải mổ đẻ. Xin hỏi bác sĩ nếu tôi muốn sinh tiếp cháu thứ 2 thì có nguy hiểm gì không và phải chăm sóc thế nào?

Trần Thu Thảo (Hà Nội)

Trường hợp của chị thì cũng vẫn nằm trong phạm vi khuyến cáo. Do vậy để được an toàn, sau 3 tháng chị nên đi khám thai đều đặn và lịch khám thai cũng dày hơn người bình thường không có nguy cơ. Phải kiểm soát chặt chẽ các cơn co tử cung, vì đây là nguy cơ dễ xảy ra vỡ tử cung do vết sẹo mổ. Chị cũng chú ý không nên tăng cân quá mức. Tránh các hoạt động mạnh. Đến tháng thứ 8 chị nên nhập viện để được các bác sĩ theo dõi hằng ngày, có thể chị sẽ được chỉ định mổ lấy thai trước khi có dấu hiệu chuyển dạ để bảo đảm an toàn.

BS. Nguyễn Cảnh Chương

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]