Cháu quen nhai 1 bên nên mặt mất cân xứng, cháu phải làm sao để khuôn mặt được cân đối?

Phần má trái to hơn má phải. Cháu đang tập nhai bằng hàm phải nhưng mỗi lần ăn đồ lạnh là răng bị buốt.

0
Bác sĩ ơi,

Cháu hay nhai bên hàm trái nên bây giờ mặt cháu bị mất cân xứng. Phần má trái to hơn má phải. Cháu đang tập nhai bằng hàm phải nhưng mỗi lần ăn đồ lạnh là răng bị buốt.

Bác sĩ cho cháu hỏi, nếu cháu vẫn kiên trì tập nhai lại hàm bên phải thì sau bao lâu cháu sẽ có lại khuôn mặt cân đối? Cháu nhai kẹo cao su mỗi ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 30 phút, thì có tốt không ạ?

Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều!

Hoàng Lâm - congly…@gmail.com

AloBacsi trả lời:

Chào cháu,

Răng bị ê buốt là tình trạng mòn men răng dẫn đến lộ lớp ngà răng. Trước hết, cháu nên đi khám và chữa tình trạng ê buốt răng hàm bên phải, để răng không bị ê buốt nặng hơn và việc nhai thức ăn dễ dàng hơn.

Cháu hay nhai hàm bên trái có lẽ từ lâu lắm nên mới dẫn tới trình trạng mặt cháu bị mất cân xứng. Nay cháu tập nhai lại hàm phải là tốt rồi, nhưng cũng nhai xen kẽ 2 bên hàm, để tránh gánh nặng cho 1 bên, sẽ mau mỏi hàm. Cũng mất một thời gian dài - tương đương khoảng thời gian trước đây cháu nhai bên trái mới có lại khuôn mặt cân đối.

Nhai kẹo cao su có thể giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng nhưng việc lạm dụng loại kẹo này có thể gây stress cho nướu và hàm răng. Không những làm mỏi lợi và hàm, động tác nhai đi nhai lại còn có thể dẫn tới đau nhức đầu, cổ, và khiến cho việc cử động hàm trở nên khó khăn. Do đó tốt nhất cháu không nên nhai kẹo cao su nhiều mỗi ngày.

BS Chuyên khoa của AloBacsi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]