Chào cháu Phương,
Vì
thai ngoài tử cung, cháu phải cắt bỏ một bên buồng trứng thì khả năng
có thai của cháu chỉ còn 50%, nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp như
cháu không thể có thai tự nhiên mà phải nhờ đến sự can thiệp của y học.
Nhưng
sự can thiệp của y học cũng có giới hạn, không thể thành công hết nên
nhiều trường hợp phải bỏ cuộc, vì tốn nhiều tiền, công sức… mà không đạt
được kết quả mong muốn.
Lần
này cháu có thai tự nhiên được là điều may mắn, nhưng may mắn chỉ không
đến nhiều lần đâu cháu ạ. Vì vậy, cháu phải biết trân trọng, đừng dại
dột nghe lời bạn trai mà từ bỏ sinh linh vô tội. Nếu cháu đã cắt một bên
buồng trứng mà lại thêm tiền sử phá thai, bác sĩ thật sự lo lắng cho
thiên chức làm mẹ sau này của cháu đó.
Đứa con của tình yêu, có tội gì mà bị từ bỏ ngay từ trong trứng nước. Theo
chúng tôi, cháu nên xin nghỉ học 1 năm và bảo lưu kết quả học tập, về
quê nghỉ dưỡng và chờ sinh con. Cháu hãy cố gắng từng bước thuyết phục
gia đình, chắc chắn bước đầu gia đình sẽ rất sốc nhưng không ai từ bỏ
cháu cả.
Nếu tiếp tục phá thai lần này, rất nhiều khả năng sau này cháu không còn được hưởng hạnh phúc được làm mẹ, không còn khả năng mang thai... Giờ cháu còn trẻ, cháu chưa từng biết cảm giác tột cùng đau khổ khi không thể thực hiện thiên chức làm mẹ, sau này cháu sẽ hiểu. Bác sĩ mong cháu đừng quyết định sai lầm, sẽ ân hận cả đời.
Cháu hãy nghĩ đến lúc cháu tốt nghiệp, ra trường, cưới hỏi xong, tốn bao nhiêu tiền vẫn không có con, sẽ đau khổ và dằn vặt lắm cháu à. Lúc đó, cháu sẽ giải thích thế nào với nhà chồng ?
Chúc cháu có đủ bản lĩnh để có quyết định sáng suốt nhất!
BS Chuyên khoa - AloBacsi
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.
AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].
Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).
Chân thành cảm ơn. |