Chữa bệnh từ muối ăn

15.6024
Muối ăn là thứ gia vị không thể thiếu được trong các bữa ăn hằng ngày. Chất Sodium trong muối là một trong những nhân tố cơ bản để điều hòa các chất dinh dưỡng trong cơ thể con người. Trong y học cổ truyền, muối được vận dụng để sao chế nhằm tăng hiệu quả vị thuốc; dùng đắp rửa, sát khuẩn, sát trùng cho những vết thương.

Lương y Lê Ngọc Vân, Chủ tịch Hội Đông y TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, kinh nghiệm dân gian thường dùng muối ăn để chữa trị nhiều bệnh cho con người rất hiệu quả, ít tốn kém. Sau đây là một số bài thuốc được pha chế từ muối ăn: khi bị ngộ độc thức ăn, lấy một muỗng canh muối pha với 100 ml nước, cho bệnh nhân uống 1 - 2 lần, sau đó dùng ngón tay ngoáy vào họng, để người bệnh ói hết các thức ăn có trong dạ dày. Khi ói xong, tùy theo mức độ nặng nhẹ, tiếp tục chuyển bệnh nhân đi cấp cứu. Hai muỗng canh muối pha với 100 ml nước hơi ấm, súc miệng và khò trong cổ họng từ 5 - 7 lần/ngày sẽ trị được bệnh viêm họng.

Trị bỏng nước sôi: lấy một ít muối tinh hòa với dầu mè bôi lên vết bỏng, sẽ làm cho vết bỏng mát dịu, giảm sưng, khô da, không bị phỏng nước. Bôi thường xuyên trong một tuần (từ 2 - 3 lần/ngày), vết bỏng sẽ lành. Trẻ em chạy nhảy vấp té bị u đầu, sưng trán hoặc làm cơ thể bầm tím, lấy một thìa muối ăn pha trộn với dầu khuynh diệp, đắp lên vết đau, mỗi ngày 2 lần sẽ tan nhanh máu bầm. Chữa bệnh ù tai: muối ăn cho vào túi vải, hơ lửa vừa nóng, sau đó áp quanh vùng tai bị ù. Mỗi lần áp vào khoảng 10 phút, liên tiếp trong nhiều ngày, sẽ lành bệnh. Trị hôi nách: muối hột rang nóng, cho vào vải bọc kín, chà vào nách đến khi nguội, ngày làm 2 lần, kiên trì trong thời gian chừng nửa tháng sẽ hết mùi hôi. Cách trị bệnh tê thấp: trước giờ đi ngủ, dùng muối ăn xát lên chỗ đau nhức, xoa liên tục cho đến khi lành bệnh.

(Theo Vndoc.com - Thanh niên)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]