Trong vài năm qua, phương
pháp dùng virut để chữa trị ung thư được giới chuyên gia đặc biệt quan tâm và
đẩy mạnh nghiên cứu. Một trong những công trình nghiên cứu đạt được những bước
tiến đáng kể trong phương pháp dùng virut chống ung thư là việc dùng một virut
được biến đổi trong quá trình chế vaccin chống bệnh đậu mùa. Phương pháp này đã
giúp kéo dài cuộc sống từ 6 - 14 tháng của 30 bệnh nhân bị ung thư gan giai
đoạn cuối.
Theo giới chuyên gia, hiện
nay có tới 5 - 6 loại virut khác nhau như virut sởi, đậu mùa, đang được nghiên
cứu và thử nghiệm trên thế giới về khả năng gây nhiễm và phá hủy các tế bào ung
thư. Dùng parvovirus - một loại virut gây viêm nhiễm, phá hủy thành mạch máu để
chữa trị ung thư glioblastomne - khối u trong não. Kết quả cho thấy, trong một
số trường hợp, virut đã trừ khử được hoàn toàn khối u, nhưng trong một số
trường hợp khác thì hoạt động của virut lại chưa đủ mạnh.
Ông Marc Gregoire, Giám đốc
nghiên cứu thuộc Viện Y tế và Nghiên cứu y học Quốc gia Pháp - INSERM hiện đang
nghiên cứu về loại vaccin bệnh sởi giải thích, phương pháp này dựa trên việc
làm chuyển đổi các đặc tính của virut. Với mức độ tập trung cao, virut bệnh sởi
có khả năng gây nhiễm và phá hủy các tế bào ung thư, đồng thời kích hoạt các tế
bào đề kháng để tấn công vào khối u.
Trong các thử nghiệm chống
ung thư, virut được tiêm thẳng vào khối u hoặc được tiêm vào mạch máu hoặc phun
qua đường mũi. Cho đến nay, chưa có một loại virut chống ung thư nào được chính
thức đưa ra thị trường, ngoại trừ Adenovirus - một loại virut ADN được chấp
thuận tại Trung Quốc để chữa trị chống ung thư ở cổ và đầu.
GB (Theo Nature Medicine)