Chuẩn mới đo mức béo phì

Dân trí Mới đây tổ chức Y tế thế iới WHO vừa đưa ra biểu đồ tăng trưởng dinh dưỡng chuẩn mới. Nếu tính theo chuẩn này, số trẻ em béo phì trên thế giới so với cũ tăng đến 30%.

15.5972

Biểu đồ mới được xác lập một cách khoa học từ nghiên cứu kéo dài gần 10 năm cho thấy bắt đầu từ 5 tuổi, sự tăng trưởng của trẻ bị chi phối bởi môi trường nhiều hơn gene.

 

Bà Denise Costa Coitinho, Giám đốc bộ phận Sức khỏe Dinh dưỡng và Phát triển của WHO cho rằng đây là công cụ giám sát tăng trưởng chính xác hơn, có thể xác định cả tình trạng thiếu và thừa dinh dưỡngtrẻ em.

 

Mục đích của các nhà nghiên cứu khi đưa ra chuẩn mới là xác định đúng đắn tình trạng béo phì và suy dinh dưỡng. Theo thống kê của WHO, ít nhất 20 triệu trẻ em dưới 5  tuổi và 1 tỉ người lớn trên thế giới mắc bệnh béo phì. Trong khi đó, hàng năm có 170 triệu trẻ em thiếu cân, 3 triệu trong số này tử vong vì suy dinh dưỡng.

 

Các nhà nghiên cứu hy vọng những bậc làm cha mẹ và con cái họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến ngăn chặn béo phì, căn bệnh nguy hiểm kéo theo các bệnh kinh niên khác như tiểu đường, bệnh tim mạch v.v.

 

Biểu đồ chuẩn tăng trưởng cũ do Trung tâm Thống kê Quốc gia Mỹ xuất bản năm 1997 từng được sử dụng tại hơn 100 nước trên thế giới.

 

Huyền Trang

Theo Reuters

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]