Chung thủy giúp hạn chế nguy cơ ung thư

Một cuộc sống tình dục chung thủy sẽ giúp phụ nữ hạn chế nguy cơ bị nhiễm virút gây nên bệnh ung thư cổ tử cung.

0

GS Harald zur Hausen tại TP.HCM ngày 27/11/2012 - Ảnh: Khổng Loan


Đó là một trong những gợi ý mà giáo sư Harald zur Hausen, người được trao giải Nobel y học năm 2008, đưa ra khi tới VN lần đầu tiên để thuyết trình về các biện pháp phòng chống ung thư hiện nay. Theo giáo sư, những người có nhiều bạn tình càng có nhiều nguy cơ lây nhiễm HPV (human papillomavirus) gây ra ung thư cổ tử cung, loại ung thư phổ biến thứ hai nơi phụ nữ.

GS Harald nhận giải Nobel chính nhờ công phát hiện HPV sau 50 năm nghiên cứu. Từ đó, các nhà khoa học đã tạo ra văcxin kháng HPV có thể bảo vệ phụ nữ trước nguy cơ lây nhiễm HPV 16 và HPV 18 - hai dòng virút chính gây ra ung thư - tới hơn 95%.

Người sáng lập và điều hành Trung tâm Nghiên cứu ung thư Đức tại Heidelberg sẽ có bài thuyết trình "Phòng chống ung thư: Thách thức cho ngành y tế toàn cầu" vào lúc 14g ngày 28-11 tại hội trường lớn, nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM). "Tôi sẽ nhấn mạnh tới thông điệp là "phòng ngừa ung thư quan trọng hơn nhiều so với chạy chữa" - ông nói. Đây là chương trình mở cửa tự do dành cho tất cả những người quan tâm tới ung thư - vấn nạn lớn đối với sức khỏe con người toàn cầu nói chung và VN nói riêng hiện nay.

AloBacsi.vn
Theo Khổng Loan - Tuổi trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]