Có thể chữa khỏi bệnh mù màu ở người lớn

Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington và Đại học Florida của Mỹ vừa công bố nghiên cứu có thể chữa khỏi bệnh mù màu ở người lớn, căn bệnh lâu nay vốn được cho là không thể chữa trị.

15.592
Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên 2 con khỉ bị mù màu xanh, đỏ. Họ đã tiêm vào võng mạc khỉ một loại virus của con người có chứa gen giúp mắt phân biệt được màu đỏ, sau đó chúng tiếp tục được tiêm dung dịch ADN chứa các thông tin quy định loại gen mới được được tiêm sẽ tham gia quá trình chuyển hóa protein như thế nào.

Kết quả là những chú khỉ này có được đôi mắt nhìn rõ các màu sắc như bình thường.

Bác sĩ Hauswirth, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết ban đầu mắt của những chú khỉ tham gia thí nghiệm không có thay đổi gì về khả năng nhận biết màu sắc, nhưng sau 15 tuần khả năng phân biệt màu đỏ của khỉ đã đạt tới 95%.

Các nhà khoa học cho rằng họ có thể bổ sung các chất nhận biết màu sắc khác vào võng mạc của khỉ để chúng có thể nhìn được nhiều màu sắc hơn. Nếu kỹ thuật điều trị này thành công với khỉ thì gần như chắc chắn cũng sẽ thành công ở người bởi khỉ và người có võng mạc rất giống nhau.

Thành công của nghiên cứu trên đem lại hy vọng lớn cho những người bị bệnh mù màu, mắt của những bệnh nhân này rất nhạy cảm với ánh sáng và thường phải đeo kính râm ngay cả khi ở trong nhà.

Kỹ thuật điều trị mới cũng có thể áp dụng cho những người bị rối loạn về thị giác do mất chức năng của các tế bào hình nón vốn có tác dụng cảm nhận ánh sáng.

Canada hiện có khoảng 422.000 người bị bệnh mù màu, nguyên nhân chủ yếu là rối loạn chức năng gen trong võng mạc, màu sắc họ nhìn thế giới xung quanh đa phần chỉ là màu xám./.
 
TheoVietnamplus
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]