Ở Anh, từ năm 2010 – 2012 có 449 người tử vong vì UTCTC trên 65 tuổi và bảy người dưới 25 tuổi. Vấn đề ở đây là vào năm 2013 chỉ có 72% phụ nữ Anh độ tuổi 60 – 64 thực hiện tầm soát UTCTC vào năm năm trước đó, trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ 50 – 54 tuổi là 82% và 55 – 59 tuổi là 76%.

Người dẫn đầu nghiên cứu, TS Sue Sherman thuộc đại học Keele, cho rằng những số liệu này cho thấy phụ nữ lớn tuổi đã không quan tâm đến chuyện tầm soát phòng ngừa UTCTC khi cho rằng đây là bệnh phổ biến của phụ nữ dưới 35 tuổi, vì thế góp phần đáng kể làm tăng số người mắc bệnh.

TS Sherman nói: “Chúng ta phải thay đổi nhận thức về UTCTC và cần nghĩ rằng cũng như ung thư ruột và ung thư vú, UTCTC cũng có thể xảy ra ở người lớn tuổi”. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tầm soát đều đặn UTCTC từ 50 – 64 tuổi sẽ “có nguy cơ tương đối thấp” mắc bệnh trong vòng 20 năm kế tiếp.

Việc tầm soát UTCTC tại Anh quốc được xem là giải pháp có thể cứu được 4.500 phụ nữ mỗi năm tử vong vì bệnh này. Theo Robert Music, giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Jo’s Cervical Cancer Trust, cần phải hành động cấp bách làm tăng tỷ lệ sống của phụ nữ lớn tuổi mắc UTCTC. Ông nói: “Mọi phụ nữ cần biết rằng virút HPV rất phổ biến và có thể nằm ngủ yên trong một thời gian rất dài, vì thế giải pháp tốt nhất để giảm nguy cơ mắc UTCTC là tầm soát bệnh trong lứa tuổi phù hợp”.

Theo Châu Giang/Thegioitiepthi.net