Có thể tập luyện khi bị viêm khớp không?

Tôi bị viêm khớp gối, đang điều trị nên phải nghỉ tập. Nay bệnh khớp của tôi đã đỡ nhưng tôi không biết có thể tập luyện trở lại được không.

15.6046

Từ trước tới nay tôi tập thể dục rất đều đặn vào buổi sáng hằng ngày. Nhưng khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, tôi bị viêm khớp gối, đang điều trị nên phải nghỉ tập. Nay bệnh khớp của tôi đã đỡ nhưng tôi không biết có thể tập luyện trở lại được không.

(Nguyễn Hữu Lai,lai [email protected])

Chào bạn,

Viêm khớp gối nói riêng và bệnh viêm khớp nói chung nếu đang trong thời gian đau khớp nhiều, có sưng nóng... thì cần nghỉ ngơi, chưa nên tập luyện hay cử động mạnh. Nếu viêm khớp đã được điều trị, bệnh đã thuyên giảm hoặc ổn định thì cần tập luyện hợp lý để tránh cứng khớp. Nhiều nghiên cứu đã cho biết, luyện tập thể dục thể thao vừa sức, hợp lý có tác dụng rất tích cực cải thiện tình trạng viêm khớp.

Bởi tập luyện giúp giảm cứng khớp nhất là vào buổi sáng; các cử động nhẹ nhàng, đều đặn làm giảm đau do viêm khớp; các động tác tập luyện giúp cơ bắp phát triển, dẻo dai, tăng sự vững chắc giữa các khớp xương, giúp bệnh nhân đi lại dễ dàng hơn; luyện tập đều đặn sẽ giảm nguy cơ bị loãng xương; tập thể dục thể thao rất quan trọng để duy trì cân nặng hợp lý ở bệnh nhân viêm khớp; luyện tập giúp giảm stress, làm cho tinh thần sảng khoái...

Vì vậy, bạn hãy kiên trì rèn luyện thể dục thể thao vừa sức để có sức khỏe tốt và cải thiện bệnh viêm khớp.

AloBacsi.vn
Theo BS. Nguyễn Bằng Việt - Sức khỏe & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]