Con người tốn gần 4 năm tuổi thọ cho chiếc điện thoại

Bạn đã dành bao nhiêu quỹ thời gian của mình cho chiếc điện thoại? Theo số liệu thống kê mới được đưa ra, con số này là 3.9 năm trong suốt cuộc đời.

15.6046
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mọi thứ đều chạy đua với thời gian, chiếc điện thoại di động trở thành một vật hữu dụng, không thể thiếu đối với con người. Mới đây, trang web MobileInsurance đã tiến hành cuộc điều tra với 2.314 người sở hữu điện thoại.

Câu hỏi được đặt ra là: bạn đã mất bao nhiêu thời gian mỗi ngày vào việc nhắn tin, gọi điện, sử dụng các ứng dụng, chơi game… trên điện thoại của mình. Câu trả lời là, trung bình, thời gian dành cho điện thoại trong một ngày là 90 phút.

MobileInsurance đã tổng kết, nhu vậy, người dùng trung bình sẽ sử dụng 32.850 phút cho điện thoại, tương đương 22,8 ngày trong một năm. Nếu đem so với tuổi thọ trung bình hiện nay là 63 tuổi, trong cả cuộc đời, người ta sẽ dành 1.414 ngày cho điện thoại di động, khoảng 3,9 năm.

Tất nhiên, con số trên không phải hoàn toàn chính xác, tuy nhiên, nó đã cho thấy điện thoại di động ngày càng đóng vai trò quan trọng và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

Ngoài ra, nghiên cứu trên cũng đã cho thấy con người đã sử dụng điện thoại trong những công việc gì. Ngày nay, việc truy cập Internet qua điện thoại và gửi tin nhắn trở nên phổ biến hơn so với việc thực hiện cuộc gọi thông thường.

90 phút sử dụng điện thoại mỗi ngày theo bạn có thực sự là đúng hay bạn thời gian bạn dành cho thiết bị này còn nhiều hơn? Điện thoại làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn hay chúng ta đang dần trở thành nô lệ của thiết bị này? Điều này phụ thuộc vào việc dùng điện thoại như thế nào cho đúng và hợp lý.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]