Cứu thành công thai nhi 8 tháng tuổi trong bụng bà mẹ tự thiêu

Dân trí Một thai phụ đang mang thai đến tuần 35 thì bị bỏng nặng đã được các bác sĩ Viện Quân y 103, Viện Bỏng quốc gia phối hợp mổ lấy thai cứu em bé. Hiện em bé đang được chăm sóc tại khoa Sơ sinh (BV Nhi Trung ương) với tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

15.6126
Trước dó, tối 12/9 thai phụ 31 tuổi (ở Hà Nội) đang mang thai 35 tuần thì bị bỏng do can xăng để trong cửa hàng bốc cháy, khiến thai phụ bị bỏng rộng tới 98% cơ thể, trong đó 35% là bỏng sâu.

Do bị tổn thương bỏng sâu và rộng rất nặng nề, các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia đã phối hợp với BV Quân y 103 quyết định cấp cứu, mổ lấy thai cứu em bé sơ sinh 35 tuần tuổi.

Theo các bác sĩ, việc người mẹ bị bỏng nặng, bỏng sâu sẽ gây ảnh hưởng đến tuần hoàn, tử cung, bánh nhau và sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Chưa kể, việc mẹ bị bỏng nặng sẽ dễ xảy ra tình trạng sốc bỏng trong một vài ngày tới, nếu không mổ lấy thai việc điều trị mẹ rất dè dặt vì nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa, trẻ đã được 35 tuần tuổi nên các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cứu thai nhi.

Sau ca phẫu thuật, em bé đã được chuyển lên khoa Sơ sinh (BV Nhi Trung ương) còn người mẹ vẫn đang được điều trị bỏng dù tiên lượng rất xấu do bỏng rộng và sâu.

Bác sĩ khoa Sơ sinh (BV Nhi Trung ương) cho biết em bé 35 tuần tuổi (nặng 2,36kg) được chuyển đến BV ngay trong đêm 12/9, ngay sau khi được mổ cấp cứu từ người mẹ bị bỏng nặng. Tại thời điểm nhập viện, bé có dấu hiệu suy hô hấp nhưng đến nay tình trạng đã ổn định. Em bé sẽ được tiếp tục theo dõi tại khoa Sơ sinh đến khi ổn định hoàn toàn là có thể trở về với gia đình.

Tú Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]