Bệnh nhi này là con thứ hai của chị Đặng T.Th., 33 tuổi (ở huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ) sanh thường, đủ tháng, 3,6 kg có chẩn đoán tiền sản là trong bụng có một
khối u dạng thai. Sau sinh, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 17-2 để theo dõi
điều trị.
Với các hình ảnh ghi nhận qua siêu âm và CT Scan, các bác sĩ đã tiến hành
phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trong lúc phẫu thuật, ê-kíp mổ thấy một bọc chứa dịch giống
nước ối, kích thước 15 cm x 20 cm nằm phía trước
cột sống và ở phía dưới mạc treo đại tràng ngang, dính với thành bụng sau và các quai ruột non, bên trong là một cấu trúc dạng thai, được nuôi bằng một mạch máu nhỏ, .
Theo Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, trên thế giới hiện có khoảng 100 trường hợp thai trong thai. Đây là trường hợp thai trong thai thứ hai được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong vòng 20 năm qua và là trường hợp nhỏ tuổi nhất được mổ lấy thai từ trước đến nay. Thai trong thai là song thai có bất thường trong quá trình phát triển của phôi, một phôi phát triển bình thường, có phôi còn lại ký sinh bên trong. Sau khi sanh ra, nếu không phát hiện sớm, phôi ký sinh sẽ tiếp tục phát triển, bụng bệnh nhi lớn dần, chèn ép các cơ quan lân cận và gây ra các biến chứng nguy hiểm.
Ph.An