Đã có cách chữa ung thư khí quản

Ca cấy ghép khí quản nhân tạo đầu tiên cho bệnh nhân bị ung thư khí quản trên thế giới vừa được thực hiện thành công ở Thuỵ Điển.

0
Giáo sư Italy Paolo Macch là người tiến hành ca phẫu thuật tại bệnh viện ĐH Karolinska (Thụy Điển) cho bệnh nhân 36 tuổi người Châu Phi, Andemariam Teklesenbet Beyene bị ung thư khí quản. Vài ngày sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã có biểu hiện tích cực.
 
Ống khí quản nhân tạo. (Nguồn: BBC)
 
Mấu chốt của kỹ thuật mới nhất này chính là mô hình cấu trúc giàn giáo, tái tạo nguyên mẫu cấu trúc ống khí quản của bệnh nhân mà không cần đến người hiến tặng. Khung khí quản này sau đó được ngâm trong dung dịch tế bào gốc lấy từ tuỷ xương của bệnh nhân. Sau hai ngày, hàng triệu lỗ hổng trong ống khí quản nhân tạo đã được lấp đầy bằng các mô của bệnh nhân.

Điều quan trọng là kỹ thuật này không cần người hiến tạng cũng như không gây ra nguy cơ bộ phận cấy ghép bị cơ thể đào thải.

GS Paolo Macchiarini dự định tiếp tục sử dụng kỹ thuật này để điều trị cho một em bé 9 tháng tuổi ở Hàn Quốc bị dị dạng ống phế quản bẩm sinh.

Kỹ thuật này cũng mở ra cơ hội phục hồi hoặc thay thế những bộ phận khác trong cơ thể.

Theo Song Hà - Báo Đất Việt (BBC)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]