Rụng tóc có phải đã mắc ung thư?

Tôi 54 tuổi, đi khám chụp Xquang kết quả bị thoái hóa cột sống thắt lưng và đốt sống cổ, bác sĩ nói do tôi bị viêm đa khớp. Hiện nay 2 tay không làm việc gì nặng được và chân đi không muốn bước. Chẳng những thế tôi còn bị rụng hết tóc, phía sau đầu thì mọc lại nhưng trên đỉnh đầu thì mọc lại chỉ lơ thơ không đều. Tôi không biết mình mắc bệnh gì nữa, có phải tôi bị ung thư không?

15.6028

Tôi 54 tuổi, đi khám chụp Xquang kết quả bị thoái hóa cột sống thắt lưngđốt sống cổ, bác sĩ nói do tôi bị viêm đa khớp. Hiện nay 2 tay không làm việc gì nặng được và chân đi không muốn bước. Chẳng những thế tôi còn bị rụng hết tóc, phía sau đầu thì mọc lại nhưng trên đỉnh đầu thì mọc lại chỉ lơ thơ không đều. Tôi không biết mình mắc bệnh gì nữa, có phải tôi bị ung thư không?

Hoàng Quyên (TP. Hồ Chí Minh) Email: [email protected]

Hiện tượng thoái hóa cột sống và đau đa khớp của bác sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống. Chúng tôi xin được chia sẻ như sau: Thứ nhất, hiện tượng rụng tóc nhiều phía sau gáy thường ít liên quan đến bệnh khớp mà liên quan chủ yếu tới thuốc trị bệnh. Rất tiếc, trong thư bác không nói đã uống thuốc hay tiêm thuốc gì. Còn nếu không do thuốc thì hiện tượng rụng tóc có thể liên quan đến dinh dưỡng. Còn ung thư đa phần không gây ra rụng tóc. Nếu bác đang uống thuốc nào đó, có thể thảo luận với bác sĩ về tình hình rụng tóc của mình, để bác sĩ có thể thay đổi thuốc làm giảm rụng tóc.

Cần phải thấy rằng, bệnh viêm đa khớp dạng thấp của bác mới là bệnh chính. Bệnh này có đặc điểm là tự phát, vì là bệnh tự miễn. Gây đau nhức ở nhiều khớp và có tính đối xứng hai bên. Thường đau 2 khớp cổ tay, 2 khớp cổ chân, 2 khớp gối. Bệnh này chưa có thuốc điều trị dứt điểm. Chỉ có thuốc giảm thiểu triệu chứng và việc điều trị là rất phức tạp. Bác cần phải được khám tại bệnh viện và điều trị bài bản.

BS. Hà Minh Long
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]