Dao mổ phát hiện mô ung thư

(ictworld.vn) - Chiếc dao mổ thông minh có thể "đánh hơi" ra các mô ưng thư giúp các bác sĩ có thể biết được các tế bào gây chết người này đã được cắt bỏ hoàn toàn từ cơ thể bệnh nhân.

15.6065
Trong y học các bác sĩ đều được trang bị những tiến bộ công nghệ mới nhất nhằm giúp các bệnh nhân của mình sống sót và có lẽ chiếc dao phẩu thuật có thể được coi là một trong số những công cụ thô sơ nhất vẫn còn được sử dụng hiện nay.

Sau khi cho rằng các khói thuốc trong qúa trình phẩu thuật ung thư có thể cung cấp một số đầu mối quan trọng từ các tế bào ung thư. Mới đây Tiến sĩ Zoltan Takats tại trường Imperial College London đã trang bị cho chiếc dao phẩu thuật thô sơ trên khả năng "đánh hơi" ra các mô ung thư.
 
Về cơ bản, chiếc dao mổ (bằng nhiệt) sẽ được kết nối với một khối phổ kế - dùng đo đạt phổ khối lượng của một mẫu để tìm ra thành phần của nó, làn khói sinh ra khi phẩu thuật sẽ được phân tích và xác định các mô chứa tế bào ung thư. Sau đó thông tin sẽ xuất hiện ngay lập tức trên một màn hình trong giúp các bác sĩ có thể nhận biết ngay sự tồn tại của các mô gây bênh thông qua các màu thể hiện như xanh lá cây có nghĩa là các mô khỏe mạnh, màu đỏ mô ung thư và vàng chưa xác định.
 
Để có kết quả chính xác nhất, các nhà khoa học đã tiến hành lấy mẫu và lập một ngân hàng dữ liệu "khói bệnh" được lưu ký từ 302 bệnh nhân với các mô ưng thư não, vú, đại tràng, gan, phổi và dạ dày.
 
Trong phẩu thuật ưng thư, các bác sĩ cần chắc chắn rằng họ đã loại bỏ tất cả phần khối u ác tính. Vì thế quá trình này sẽ phải thực hiện nhiều lần cũng như phải được xác định khối mô ưng thư được cắt bỏ hoàn toàn. Thời gian gửi cho đến lúc nhận kết quả từ phòng thí nghiệm sẽ mất khoảng 30 phút trong khi bệnh nhân vẫn còn nằm trên bàn mổ. 
 
Do đó mẫu dao "thông minh" này có thể giảm được thời gian phẫu thuật của các bác sĩ và tránh mất máu và tỷ lệ nhiễm trùng vết thương từ bệnh nhân. Các nhà khoa học đã thử nghiệm mẫu dao thông minh này tại ba bệnh viện từ năm 2010 đến năm 2012. Từ đó nó được sử dụng để phân tích các khối u từ 91 bệnh nhân với kết quả phát hiện chính xác trong mọi trường hợp.
 
Nghiên cứu vừa được công bố hôm qua 17-7 trên tạp chí Science Translational Medicine. Chi phí ban đầu để tạo ra mẫu dao thông minh này và máy móc đi kèm của nó khoảng từ 250.000 USD đến 380.000 USD, nhưng các nhà khoa học cho biết giá có thể sẽ giảm nếu chúng được chứng nhận và thương mại hóa.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]