-
Kiểm tra các bản vá lỗi màu màu đỏ, trắng hoặc
khối u nhỏ trong
miệng. Những bản vá lỗi này thường không gây nên cảm giác đau đớn. Khi dùng tay kiểm tra, khối u
được bao quanh bởi một vành cứng. Để nhận diện chúng một cách dễ dàng, bạn nên tận dụng một chiếc
gương soi và tiến hành quan sát kỹ.
-
Phát hiện tình trạng
vết thương để lâu không lành dù đã dùng
thuốc. Vết thương có xu hướng lớn dần, thay đổi kích thước và hình dạng.
-
Nếu không va chạm mạnh mà xuất hiện hiện tượng miệng bỗng dưng
chảy máu thì bạn cũng cần cảnh giác.
-
Ngoài ra, bệnh nhân
ung thư miệng còn có
dấu hiệu răng bị lung
lay, đau nhức dù chúng là
răng khôn và được bác sĩ xác định không phải do sâu răng gây ra. Tuy
nhiên, nếu đang dùng
răng giả, điều này cho thấy có thể chiếc răng giả chất lượng không đảm bảo
hoặc đã hỏng.
-
Khi nuốt, bệnh nhân cảm thấy đau rát. Tình trạng này diễn ra ngay
cả khi bạn uống nước.
-
Gặp khó khăn trong việc di chuyển lưỡi hoặc hàm.
-
Bỗng dưng có sự thay đổi về giọng nói,
hôi miệng.
-
Ngoài ra, bạn có thể phát hiện bệnh sớm bằng cách nắm rõ các yếu
tố
gây ung thư miệng. Nhìn chung, nam giới trên 45 tuổi, thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ
có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với đối tượng khác. Vì vậy, nếu nằm trong nhóm này, bạn nên đi khám
để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để đưa ra hướng giải quyết phù hợp.
-
Bên cạnh đó, người có thói quen hút thuốc lá, nghiện rượu cũng dễ
đối diện với căn bệnh. Cụ thể, trong thuốc lá, rượu có chứa chất nitrosamine và các hoá chất độc
hại khác gây ung thư. Khi uống rượu, chất nitrosamine sẽ đi qua miệng,
cổ họng và phần trên cùng
của
thanh quản (nắp thanh quản). Trường hợp hút thuốc, khói sẽ đi qua đường miệng, cổ họng và thanh
quản rồi tới phổi. Cả hai con đường này đều khiến nitrosamine có cơ hội tàn phá các tế bào ở khoang
miệng.
AloBacsi.vn
Theo Hải Yến - Kiến thức