Dậy thì sớm - Phải dùng thuốc suốt đời?

Dân trí Con gái tôi năm nay mới 5 tuổi nhưng tuyến vú đã phát triển và cháu còn “thấy tháng”. Cháu được tiêm một loại thuốc nhằm ức chế sự rụng trứng. Loại thuốc này khá đắt, không hiểu con tôi phải dùng nó đến khi nào? - (Nguyễn Hoa, Đồng Nai).

15.6285

PGS.TS Khu Thị Khánh Dung - Phó GĐ BV Nhi Trung ương trả lời:

 

Bệnh dậy thì sớm, nguy hiểm nhất là hiện tượng hành kinh gây chảy máu ở các bé gái. Lý do là cơ thể non nớt của bé sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hàng tháng bị mất đi một lượng máu tương đối lớn.

 

Phó Trưởng khoa Nội tiết, BV Nhi Trung ương, bác sĩ Vũ Chí Dũng, cho biết: Trong vòng gần 10 năm (từ 1996 đến 2005), BV tiến hành khám và điều trị cho 71 trường hợp dậy thì sớm, trong đó có 23 bé trai, 48 bé gái (cháu nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi).

Chính vì vậy khi trẻ gái còn nhỏ mà đã “thấy tháng”, các bác sĩ sẽ phải dùng thuốc ức chế noãn (thuốc Diphereline) ngăn không cho rụng trứng và sẽ không còn hiện tượng hành kinh.

 

Nếu sau đó bệnh nhân vẫn có hành kinh chảy máu sẽ lại phải dùng tiếp loại thuốc này 1 lần/tháng cho đến khi trẻ bước vào tuổi dậy thì thông thường.

 

Những trường hợp cá biệt sẽ buộc phải dùng thuốc này lâu hơn, kể cả đã đến tuổi dậy. Những bệnh nhân này có thể không sinh con được nhưng sẽ giảm nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng do mất lượng máu lớn mỗi tháng.

 

Chi phí tiền thuốc tiêm này khá đắt, khoảng 2 triệu đồng cho một lần tiêm.

   

Trần Hồng (ghi)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]