Trang điểm có thể khiến bé dậy thì sớm

Chất hóa học trong các hộp đựng thực phẩm đông lạnh, sơn móng tay và các loại dầu gội đầu có thể khiến các bé gái dậy thì sớm hơn bình thường. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ bị các bệnh ung thư và tiểu đường.

15.614

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các chất hóa học như phenol, phthalate và phytoestrogen được sử dụng trong các hộp đựng thực phẩm đông lạnh cũng như các loại nước hoa, mỹ phẩm và dầu gội đầu, có thể gây hại cho sức khỏe con người bằng việc làm thay đổi lượng hooc-môn trong cơ thể chúng ta.

Các bé gái có thể bị dậy thì sớm khi dùng mỹ phẩm. Ảnh minh họa

Một nghiên cứu về sự ảnh hưởng của 3 hợp chất trên đã được tiến hành với 1.151 nữ sinh ở độ tuổi dậy thì ở Mỹ. Các nhà khoa học đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu của những người tham gia để phân tích nồng độ các chất phenol, phthalate và phytoestrogen. Kết quả cho thấy rằng những bé gái có nồng độ hợp chất này cao trong cơ thể, thường có quá trình dậy thì sớm hơn những trẻ khác.

Theo kết luận của các nhà tâm lý học, tuổi biết làm điệu của các bé gái ngày càng trẻ hóa. Hiện nay nhiều bé gái 4, 5 tuổi đã biết đòi bố mẹ cho mình tự quyết định trong việc làm đẹp. Các cháu tự lựa chọn quần áo, giày dép đến việc phối kết hợp chúng kèm theo những phụ kiện: vòng, lắc, kẹp tóc… sao cho đúng điệu nhất.

Tiến sĩ Mary Wolff, một chuyên gia về ung thư tại trường y tế Mount Sinai, New York (Mỹ), nói: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy rằng quá trình dậy thì sớm ở các bé gái có thể gây ra bởi những hóa chất như phenol, phthalate và phytoestrogen, những chất rất phổ biến trong các sản phẩm nước hoa, sơn móng tay hay đồ hộp. Đáng lo ngại là những bé gái dậy thì sớm có thể phải đối mặt với các vấn đề về xã hội cũng như những vấn đề về sức khỏe, như bệnh ung thư và bệnh đái tháo đường”.

Ngoài ra, những chất hóa học trên còn được sử dụng trong sản xuất nhựa PVC, đóng gói dược phẩm và làm phụ gia cho một số thực phẩm dinh dưỡng. Được biết, chất hóa học nguy hiểm phytoestrogen đã bị cấm trong các loại mỹ phẩm ở châu Âu, nhưng vẫn được phép sử dụng tại Mỹ và nhiều nước khác.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cơ chế tác động của các hóa chất trên tới quá trình dậy thì ở những bé gái tham nghiên cứu. “Chúng tôi tin rằng các chất hóa học này có thể tăng nguy cơ ung thư vú ở các bé gái khi họ trưởng thành. Tuy nhiên, chúng tôi cần nghiên cứu kỹ hơn nữa để xác định được mức độ ảnh hưởng cụ thể như thế nào”, tiến sĩ Wolff nói.

Ngoài ra việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc cũng gây nhiều nguy hiểm cho trẻ.

Theo ông Trần Văn Tiến, Phó Viện trưởng Viện Da liễu Trung ương: "Việc các bé sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ không đảm bảo chất lượng sẽ gây ra nhiều tác hại khó lường. Nhẹ thì các cháu bị dị ứng mà nặng hơn là viêm da, kích ứng da cấp tính, mãn tính, rất nguy hiểm”.

Các cha mẹ không nên làm đẹp cho con quá sớm vì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm

Nguy hiểm hơn, khi bị viêm da tiếp xúc, nếu không ngưng dùng, bé ngứa, gãi nhiều lần thì có nguy cơ bị bệnh chàm tiếp xúc (da khô, đỏ, dày sừng, tróc vảy, dễ nhiễm trùng, đau đớn, ngứa ngáy…) Ngoài ra, đối với loại nước hoa xịt, trẻ cũng có nguy cơ bị dị ứng mũi hoặc lên cơn hen suyễn.

BS Huỳnh Huy Hoàng – chuyên khoa da liễu BV Nhi Đồng cho biết, việc sử dụng mỹ phẩm trong việc chăm sóc con cái từ sữa tắm, phấn rôm cho tới kem dưỡng, son, phấn… là không hề tốt đối với trẻ, ngược lại, nếu lạm dụng sẽ gây ra những tác hại khôn lường.

Trẻ em da rất nhạy cảm và mỏng, nếu sử dụng mỹ phẩm từ quá sớm, những chất hoá học này thẩm thấu rất nhanh vào cơ thể bé có thể gây dị ứng, viêm da.

Theo BS Hồ Mạnh Tường, hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM, phụ huynh thường mua các sản phẩm có hương thơm để sử dụng cho con. Trẻ mới sinh thường rất nhạy cảm với tất cả mọi thứ, kể cả mùi hương. Do đó, khi tắm, gội, dùng nước hoa… với mùi nồng có khả năng gây cho bé mệt, nhẹ thì dị ứng, hắt hơi, ho, nặng thì hen suyễn.

Một số hương thơm có khả năng kích hoạt nội tiết tố nữ nếu dùng cho bé trai. Trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Nếu bé trai tiếp xúc với tinh dầu lavender (hoa oải hương) thường xuyên, thì có biểu hiện nữ hoá, do hương thơm này có thể làm rối loạn hoạt động nội tiết tố nam và tác động như nội tiết tố nữ.

Tham khảo về tác dụng của thuốc Progesterone injection BP 25mg

Vân Thanh (t/h)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]