Dễ mắc bệnh ung thư nếu có mức đường huyết cao

Theo nghiên cứu, tình trạng gia tăng mức đường huyết có thể làm tăng 15% nguy cơ ung thư so với những người có mức đường huyết bình thường.

15.6027

Mức đường huyết cao dễ phát bệnh ung thư

Phụ nữ Online cho biết, kết quả một nghiên cứu gần đây cho thấy, tình trạng gia tăng mức đường huyết - một chỉ dấu ở những người tiền tiểu đường - không chỉ là tác nhân gây ra bệnh tiểu đường, mà còn có thể làm tăng 15% nguy cơ ung thư so với những người có mức đường huyết bình thường.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học tập trung xem xét hai yếu tố phổ biến của tiền tiểu đường: mức đường huyết lúc đói và mức độ suy giảm dung nạp glucose của cơ thể. Nếu cả hai chỉ dấu này đều cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ cao để chẩn đoán là bệnh tiểu đường, giai đoạn này được gọi là tiền tiểu đường.

(Ảnh minh họa)

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên quan giữa tình trạng tiền tiểu đường với nguy cơ ung thư, nhưng chưa chứng minh được kết quả rõ ràng. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã tiến hành xem xét và phân tích kỹ lưỡng lại 16 nghiên cứu trước, liên quan đến 890.000 người từ châu Phi, châu Á, châu Âu và Mỹ, đã được công bố trên Tạp chí Diabetologia (của Hiệp hội Tiểu đường châu Âu).

Kết quả phân tích cho thấy, tình trạng gia tăng mức đường huyết ở những người tiền tiểu đường có thể làm tăng 15% nguy cơ ung thư so với những người có mức đường huyết bình thường.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù nguy cơ đối với từng loại ung thư có thể khác nhau, nhưng tình trạng tiền tiểu đường có liên quan mật thiết đến ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng và ung thư bàng quang.

Theo giải thích của các nhà nghiên cứu, sở dĩ tình trạng gia tăng mức đường huyết có liên quan đến nguy cơ ung thư vì hai lý do: thứ nhất, mức đường huyết cao được đánh giá là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư; thứ hai, tình trạng gia tăng mức đường huyết có thể thúc đẩy các tế bào ung thư tiến triển.

Một số thói quen cần bỏ để tránh ung thư

Làm việc ca đêm

Theo Sức khỏe và đời sống, một nghiên cứu năm 2013 đăng trên Tạp chí Y học Anh ( British Medical Journal ) cho biết làm việc ca đêm làm tăng ung thư ngực. Sau quá trình theo dõi 2300 phụ nữ - một số làm việc ca đêm, một số thì không – các nhà nghiên cứu tìm hiểu thấy những người làm việc ca đêm từ trong khoảng 30 hay nhiều năm có nguy cơ cao gấp 2 lần.

Các nhà nghiên cứu tin rằng sự ức chế melatonin (một hormone ảnh hưởng đến màu da và được cho là để điều chỉnh chu kỳ sinh sản) chính là nguyên nhân chính gây nên mối liên hệ giữa làm việc ca đêm và nguy cơ ung thư.

Tuy nhiên, mất ngủ, cơ thể trong trạng thái mệt mỏi, thiếu vitamin D và một số lối sống khác cũng có nguy cơ tương tự.

Uống thức uống nhiều đường

Nước ngọt hay trà có nhiều đường và nước chanh – một trong những thức uống làm tăng lượng đường huyết – cũng gia tăng ung thư màng tử cung.

Những loại thực phẩm này gây ra “sự tăng đột ngột lượng đường và insulin trong máu. Lượng insulin liên tục tăng cao tạo ra môi trường cho ung thư màng tử cung phát triển”, Bender cho biết.

Thêm vào đó, nước ngọt dễ dẫn đến béo phi, chứng bệnh này gắn liền với nguy cơ ung thư đại trực tràng, ung thư vú sau mãn kinh, ung thư thực quản,nội mạc tử cung, thận, tuyến tụy, túi mật, và buồng trứng.

Uống chất uống có cồn

Bender cho biết đồ uống có cồn làm tăng khả năng ung thư đại trực tràng, vú, thực quản, miệng, họng, thanh quản và gan.

“Khi chất cồn chuyển hóa, nó sản xuất ra chất gây ung thư trong cơ thể”, bà cũng đề cập đến các sản phẩm chứa acetaldehyde, chất mà sau đó sẽ sản xuát để hình thành acetate , cuối cùng là thành nước và carbon dioxide, những chất mà cơ thể bạn loại bỏ.

Tham khảo thuốc: Vitamin B9

Dùng bổ sung acid folic (cùng với các vitamin nhóm B khác) có thể làm giảm nồng độ homocysteine máu – một yếu tố nguy cơ độc lập và nguy hiểm của các bệnh lý tim mạch, nhất là xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành.

Tú Liên

Nên đọc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]