Nghiên cứu mới của Trường Đại học Montreal cho thấy việc sử dụng khả năng tự tái
tạo của não có thể mở ra những cách
điều trị mới cho bệnh nhân Alzheimer.
Tiến hành chụp
cộng hưởng từ (MRI) bộ não của 15
người cao tuổi khỏe mạnh
và 15 người cao tuổi bị
suy giảm nhận thức nhẹ (một dấu hiệu chớm bị Alzheimer),
các nhà khoa học phát hiện hoạt động của những phần vỏ não có liên quan đến việc
ghi nhớ của những người bị suy giảm nhận thức nhẹ kém hơn của những người khỏe
mạnh.
Tuy nhiên, sau những bài
luyện tập được thiết kế để huấn luyện những phần
khác của vỏ não chuyển sang hoạt động ghi nhớ, kết quả MRI bộ não cho thấy hoạt
động ghi nhớ ở những người suy
giảm trí nhớ đã được cải thiện tới 33%.
Giải thích hiện tượng này, tiến sĩ thần kinh học Sylvie Belleville, trưởng
nhóm
nghiên cứu cho biết khu vực khỏe mạnh của bộ não đã đảm nhận được chức năng
của khu vực bị tổn thương. Trước đây, người ta thường cho rằng khả năng thay đổi
và tự
tái tạo tổ chức của não bị suy giảm theo
tuổi tác, nhưng nghiên cứu cho
thấy khả năng này không hề bị ảnh hưởng, kể cả ở những người cao tuổi đã chớm bị
Alzheimer./.