Điều trị bệnh Peyronie hiếm gặp

(NLĐ) – Ngày 5-2, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng Khoa Nam học Bệnh viện (BV) Bình Dân TPHCM, cho biết tại đây vừa thực hiện phẫu thuật ghép da cho một bệnh nhân nam Việt kiều hơn 50 tuổi mắc bệnh Peyronie

15.5981

Đây là trường hợp mắc Peyronie hiếm gặp vì có hai cục bị xơ với đường kính khoảng 1 cm đối xứng hai bên dương vật gây đau và ảnh hưởng đến khả năng tình dục do dương vật bị thắt eo chỗ xơ.

Cho đến nay, bệnh Peyronie vẫn không được rõ nguyên nhân, thường xảy ra ở nam giới trên 50 tuổi do bao trắng bị biến thành cục xơ và phát triển trong thời gian ngắn, thông thường chỉ có một bên bị xơ hóa làm cong vẹo dương vật do phần da bao trắng một bên bị chai cứng, gây đau, đôi khi không tiểu được. Mỗi năm, BV Bình Dân tiếp nhận điều trị cho khoảng 20-30 ca mắc bệnh Peyronie, hầu hết là Việt kiều vì chi phí phẫu thuật ở Mỹ rất tốn kém, còn ở VN chỉ từ 3-5 triệu đồng/ca. Việc mổ ghép da đùi vào vùng da bao trắng bị xơ giúp bệnh nhân hồi phục và được xuất viện một ngày sau đó.

N.Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]