Du lịch vũ trụ sẽ trở nên phổ biến

0

Sau khi tàu vũ trụ thương mại SpaceShipTwo (SS2) của hãng Virgin Galatic thực hiện thành công chuyến bay thử vào vũ trụ tháng trước, ngành du lịch không gian đang có những dấu hiệu khởi sắc hơn bao giờ hết.

Theo thống kê của ABC News, mặc dù 65% số người được hỏi đều tin rằng trong những năm tới du lịch ra vũ trụ sẽ trở nên phổ biến hơn nhưng hầu hết chỉ sẵn sàng chi 2.000 USD cho hành trình này, một mức tiền quá xa với giá thực tế 200.000 USD.

Cuộc khảo sát khác của Spacesport và Incredible Adventures - hai công ty tiên phong trong lĩnh vực du lịch vũ trụ tại Mỹ cho hay, nếu giải quyết được vấn đề kinh phí thì hơn 70% số người được hỏi sẽ sẵn sàng bỏ ra hai tuần hoặc ít hơn để thực hiện hành trình vào không gian. Và hơn 88% trong số họ thích thú nhất với việc đi bộ ngoài vũ trụ.

Đi bộ trong vũ trụ luôn là phần thú vị nhất mà các du khách trông đợi. Ảnh: tumblr.com

Nhiều công ty kinh doanh du lịch vũ trụ đang đầu tư số vốn khổng lồ để phát triển lĩnh vực tiềm năng này. Hơn 500 khách hàng đã đăng ký và sẵn sàng chi trả cho các chuyến du lịch vào vũ trụ của công ty Virgin Galatic. 

Trước kia, Space Adventures độc quyền trong việc cung cấp dịch vụ đưa khách vào vũ trụ với những hạng mục xa xỉ như đi bộ trong không gian (15 triệu USD cho 90 phút) hay vòng quanh mặt trăng (100 triệu USD) thì hiện các công ty khác đã cung cấp nhiều mức dịch vụ với giá hợp lý hơn.

Ông Branson, CEO Virgin Galatic cho biết, cuối năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm sau, công ty sẽ đưa SpaceShipTwo vào phục vụ hành khách. Mỗi chuyến đi thường kéo dài khoảng 2 tiếng, trong đó chỉ có 5 phút trải nghiệm tình trạng không trọng lượng và mỗi lượt đi có giá 200.000 USD một người.

Một tập đoàn lớn khác là Xcor Aerospace vẫn đang hy vọng có thể bắt tay cùng Virgin Galatic phát triển dịch vụ du lịch không gian. Công ty tư nhân Space X cũng khẩn trương triển khai hệ thống tên lửa gia đình Falcon, có sức chứa 7 người tới bất kỳ trạm không gian nào trên vũ trụ.

Thậm chí, hãng máy bay hàng đầu thế giới Boeing cũng vừa tiết lộ sẽ liên doanh cùng một đối tác khác để xây dựng tàu vũ trụ đưa hành khách tới tham quan Trạm Vũ trụ Quốc tế - trạm vệ tinh thấp nằm trong quỹ đạo Trái đất, nơi các nhà khoa học vũ trụ trên khắp thế giới sinh sống và làm việc.

  Hàn Hạnh (Theo CNN)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]