Thưa tiến sĩ, nước a-nô-lít
là gì vậy?
TSKH
Nguyễn Văn Khải: - Nước a-nô-lít và
ca-tô-lít được chế tạo từ nước muối sạch (NaCl),
có độ sạch đến 99,7%.
Khi cho nước muối này đi qua
buồng điện phân, không thẩm thấu ngược thì dòng nước
có nhiều i-on âm chạy về cực dương gọi là a-nô-lít,
dòng có nhiều i-on dương chạy về cực âm gọi là
ca-tô-lít. Bình thường, nước muối hoà tan sẽ có i-on
Na+ Cl- và phân tử nước (tạp chất không đáng kể, nhỏ
hơn 0,3%).
Dòng nước muối đi qua điện
trường mạnh thì Na+ chạy về cực âm, Cl- chạy về cực
dương, trên đường đi va chạm với các phân tử nước,
tạo ra HO, HClO, ClO…, dòng a-nô-lít mang tính a-xít, dòng
ca- tô-lít mang tính ba-zơ. Đây là nước muối nhạt, nồng
độ 5g/lit (nước muối sinh lí có nồng độ 9g/lít).
Chú ý là nước muối sinh lí chỉ
có Na+ và Cl-, còn a-nô-lít và ca-tô-lít có 9 loại i-on
dương và âm, cộng với phần rất nhỏ ô-zôn, có thế
điện hoá lên đến 1200 mV (để so sánh, nước muối mặn
ở biển, nồng độ muối 3% có thế điện hoá 144 mV).
Điều này cho phép a-nô-lít và
ca-tô-lít có thể diệt vi rút, vi khuẩn, nấm mốc, bào
tử, trong khi các thuốc sát trùng khác chỉ diệt được
3 trong 4 loại nói trên. A-nô-lít và ca-tô-lít rất rẻ
tiền, không độc hại, sau một tháng thì các hạt âm
dương tái hợp, thế điện hoá giảm đi, còn sau vài
tháng sẽ trở thành nước muối thường.
TSKH
Nguyễn Văn Khải phun a-nô-lít chữa bệnh cho gia cầm.
Tiến sĩ cho biết cơ chế diệt
khuẩn, diệt vi rút của a-nô-lít?
TSKH Nguyễn Văn Khải: - Rất
đơn giản, con vi khuẩn có màng bọc, khi điện tử đánh
vào thì màng thủng và vi khuẩn chết.
Tiến sĩ đã sử dụng a-nô-lít
trong thực tế, kết quả thế nào?
TSKH Nguyễn Văn Khải: -
Dịch cúm gia cầm năm 2003 và đầu 2004 người ta cho rằng
không có thuốc đặc trị vi rút H5N1. Nhưng Báo Nông thôn
ngày nay đăng tin vi rút này không chịu được nhiệt độ
cao (trên 75°C).
Ở nhiệt độ 65°C vi rút chịu được
vài giờ, ở nhiệt độ 50°C vi rút chịu được nửa
ngày, do đó tôi cứu đàn gà miền Trung bằng cách xua
chúng ra nắng và tắm cho gà bằng a-nô-lít (phun a-nô-lít
vào gà). Lúc phun thuốc khác cho gà thì chúng bỏ chạy,
nhưng phun a-nô-lít thì chúng đến uống.
Vì a-nô-lít là nước muối, cũng
là thành phần tạo nên tế bào động vật. Tôi đã dùng
a-nô-lít cứu đàn bò khỏi bệnh lở mồm long móng tại
12 tỉnh miền Nam, cứu đàn lợn khỏi dịch tai xanh ở
nhiều tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2003 đến nay đã
mua 21 máy điều chế a-nô-lít để sử dụng.
Ông Nguyễn Thế Trường, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh đã nói: Nơi nào dùng a-nô- lít thì
nơi đó không có dịch bệnh. Các bệnh viện Bạch Mai (Hà
Nội), 108, 103 (Quân đội) đều trang bị máy này để khử
khuẩn. Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm trả lời
phỏng vấn Báo Lao động: Nước a-nô-lít là phao cứu
sinh của nông dân.
Nhiều trường hợp ghẻ ngứa,
bệnh răng miệng dùng a-nô-lít đã khỏi. Bà con ai bị
bệnh tay chân miệng hãy gọi điện cho tôi lấy a-nô-lít,
nhất định khỏi bệnh.
Xin cảm ơn tiến sĩ.
Theo Ngọc Phi – Người
cao tuổi