Ngày 20/11, tiến sỹ Nguyễn Văn Khuê, Cục trưởng Cục Khám
chữa bệnh Bộ Y tế cho biết Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp cùng
với các cơ quan chức năng về việc thử nghiệm chữa bệnh dịch tay chân
miệng bằng nước ozone của tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, nguyên Giám
đốc Trung tâm tư vấn và tiết kiệm năng lượng dụng dịch hoạt hóa, điện
hóa Hà Nội (Viện khoa học Việt Nam).
Sau khi xem xét và phân tích đánh giá hiệu quả, tác dụng, Hội đồng
chuyên môn hoan nghênh đề xuất và thử nghiệm của tiến sỹ Khải nhằm tham
gia công tác
phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.
Hội đồng chuyên môn
khẳng định việc sử dụng nước ozone cùng với chanh, muối…chỉ mang tính hỗ trợ cho
bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng giai
đoạn 1 và giai đoạn 2a về ngoài da chứ không có tác dụng chữa bệnh,
không được sử dụng cho bệnh nhân uống.
Theo Hội đồng chuyên môn, nước ozone rất thích hợp trong việc khử
khuẩn dụng cụ y tế, đồ chơi và các vật dụng sinh hoạt,
rửa tay chân liên quan đến người bệnh. Theo đó, nước ozone không có tác dụng vào
nhân tế bào và hệ thần kinh.
Theo
các chuyên gia dịch tễ, nguyên nhân bệnh tay chân miệng nặng và
tử vong
do virus tấn công vào tế bào chứ không phải là bệnh ngoài da. Đây là
nguyên nhân chính gây bệnh dẫn đến biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong
rất cao của bệnh tay chân miệng tại Việt Nam thời gian qua. Vì vậy, bài
thuốc của ông Khải chỉ mang tính hỗ trợ bên ngoài. Thực tế cho
thấy, bệnh nhân mắc tay chân miệng ở độ 1, 2 a sẽ tự hồi phục mà không
cần có sự hỗ trợ.
Phác đồ
điều trị bệnh tay
chân miệng Bộ Y tế ban hành quy định và hướng dẫn đối với bệnh nhân bị
mắc bệnh tay chân miệng, chia làm 4 mức độ: người bị mắc bệnh ở độ 1
chưa có biến chứng, các cơ sở y tế hướng dẫn bệnh nhân điều trị ngoại
trú. Độ 2a khi bệnh nhân có biến chứng thần kinh nhẹ, điều trị ngoại
trú tại bệnh viện; độ 2b: biến chứng thần kinh nặng, điều trị tại phòng
cấp cứu của khoa Nhi bệnh viện tỉnh, khoa truyền nhiễm của các bệnh
viện. Bệnh nhân ở độ 3, 4 biến chứng suy hô hấp - tuần hoàn cần phải
được điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực.
Giám đốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Hữu khuyến cáo
không coi
biện pháp sử dụng hóa chất tẩy rửa là biện pháp phòng chống
bệnh tay chân miệng. Người dân cần tuân thủ vệ sinh cá nhân, rửa tay
thường xuyên và giữ bàn tay sạch sẽ; vệ sinh môi trường sống nhất là các
trường học nhà trẻ mẫu giáo. Đây biện pháp phòng bệnh và giảm thiểu số
người mắc và tử vong.
Ông Hữu cũng chia sẻ giải pháp đóng cửa các cơ
sở mẫu giáo và trường học do bệnh tay chân miệng chỉ thực hiện khi thật
cần thiết. Các địa phương không nên coi đây là giải pháp hữu hiệu phòng
chống dịch tay chân miệng.
Theo giáo sư
Nguyễn Trần Hiển, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nguyên nhân dẫn đến
bệnh tay chân miệng khá phức tạp. Vì vậy, công tác phòng chống dịch hết
sức khó khăn và khó dự đoán hết tình hình. Trong khi đó, ý thức phòng
bệnh người dân còn rất thấp. Các cơ quan truyền thông đại chúng cần tập
trung thông tin những biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng cách rửa tay
để giữ bàn tay sạch sẽ đến từng người dân.
Bác sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng I Thành phố Hồ Chí
Minh, đây là bệnh khó, diễn biến biến bệnh rất nhanh và nặng có ca bệnh
chỉ trong 1 đến hai giờ đồng hồ từ tỉnh tảo chuyến sang thể nặng, thậm
chí tử vong. Trên 30% ca bệnh nặng mới được người nhà đưa vào cấp cứu,
số ca nặng tăng cao gấp 10 lần so với mọi năm. Trung bình mỗi ngày có
trên 100 bệnh nhân cấp cứu dẫn đến quá tải trầm trọng tại bệnh viện. Các
khoa phòng của bệnh viện đều tham gia chống dịch để phát hiện ca bệnh
và có biện pháp can thiệp kịp thời.
Đối với các bệnh nhân nặng, bệnh
viện Nhi đồng I đã huy động toàn bộ các phương pháp cấp cứu, 100% thở
máy; trên 45% phải lọc máu. Giai đoạn đầu,
phác đồ điều trị cũ của Bộ Y
tế chưa thích ứng nên các bệnh viện gặp lúng túng. Khi Bộ Y tế ban hành
phác đồ điều trị mới hoàn toàn thích ứng, số bệnh nặng và tỷ lệ tử vong
đã giảm rõ rệt. Bệnh viện đã xây dựng được quy trình điều trị rất hiệu
quả./.