Dùng cồn 90 độ bôi lên vết hắc lào có khỏi bệnh được không BS?

Em chưa dùng loại thuốc nào vì nghe mấy đứa nói uống thuốc và thoa thuốc không hết hẳn nên em còn đắn đo.

0
Chào bác sĩ,

Em 25 tuổi, bị hắc lào gần 1 năm rồi, ở quê em thì gọi là lác. Lúc đầu chỉ có 1 chấm nhỏ trên lưng chỉ thấy ngứa lúc đi ngoài nắng hay khi vận động thôi. Còn bây giờ nó rộng ra khoảng 5cm2, gần bằng lòng bàn tay vậy, lúc nào cũng thấy ngứa. Do chủ quan nên em không điều trị.

Bây giờ đã đi làm, ở chung trọ với nhiều anh em khác, em ngại nên cứ giấu nhưng vô tình 1 đứa nhìn thấy và thế là cả phòng đều biết.Dù không phải là bệnh nan y nhưng mọi người nghe đến đều sợ, làm em thấy buồn trong lòng. Em tìm hiểu thì nhiều bạn cũng bị giống em, đã uống thuốc và bôi kem nhưng chưa có kết quả. Em có nghe đứa bạn nói là dùng cồn 90 độ để bôi lên đó.

Em thật sự không biết thế nào, chọn loại cồn nào? Em chưa dùng loại thuốc nào vì nghe mấy đứa nói uống thuốc và thoa thuốc không hết hẳn nên em đắn đo. Mong BS chỉ giúp em. Em xin cảm ơn!


(Quang Sanh - quangsanh…@gmail.com)

Chào Quang Sanh,

 

Hắc lào còn gọi là bệnh lác. Bệnh do vi nấm cạn gây nên thuộc nhóm Dermatophytes. Biểu hiện ở da là ngứa, nổi mẩn đỏ, có mụn nước, vùng có nấm thường tròn như đồng tiền. Cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu ở vùng da bị tổn thương, ngứa nhiều hơn khi về đêm, đổ mồ hôi, thời tiết nóng bức... Nổi mẩn đỏ một vùng có giới hạn rõ, trên bề mặt xuất hiện những mụn nước, tập trung ở phần rìa vùng nổi mẩn. Tổn thương có thể ở nếp gấp háng, nách, ngực bụng, lưng…

 

Hắc lào điều trị không khó nhưng dễ tái phát. Thuốc bôi chống nấm có thể dùng là Ecoconazol, Miconazol, Clotrimazol… Trường hợp bệnh tái phát nhiều lần, có thể dùng thuốc chống nấm dạng uống.

 

Phòng bệnh bằng cách: lối sống vệ sinh sạch sẽ, tắm gội và giặt giũ quần áo, chăn màn thường xuyên. Bên cạnh việc dùng thuốc tại chỗ phải diệt nấm ở những vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn... bằng cách luộc ở nước sôi 100oC trong vòng 15 phút. Không nên mặc quần áo chung với người khác, tránh làm việc nơi ẩm ướt, nếu ra mồ hôi nhiều cần phải thường xuyên tắm giặt và giữ khô những vùng nếp như háng, nách.

 

Em cần đi khám da liễu để có chẩn đoán chính xác và điều trị nhé, không nên tùy ý bôi cồn hay các loại thuốc khác theo lời mách bảo của mọi người nha em.

 

Chúc em mau lành bệnh!
 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]