Chào bạn,
Dụng cụ bằng sứ: Trong men sứ có một hàm lượng chì nhất định, không có lợi cho sức khỏe. Vì thế, không nên đựng thức ăn với thời gian dài bằng đồ sứ.
Dụng cụ bằng tre, gỗ: Nên lau rửa thật kỹ và phơi, sấy khô trước khi sử dụng vì những đồ tre, gỗ rất dễ bị nhiễm khuẩn.
Dụng cụ bằng sắt: Độc tính ít, dễ chùi rửa, nhưng chú ý không được dùng dụng cụ đã bị han rỉ, vì rỉ sắt có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm mất cảm giác ngon miệng, gây buồn nôn và nôn.
Dụng cụ bằng sắt tráng men: Hạn chế sử dụng, vì trong men tráng sắt có rất nhiều chì. Nếu dụng cụ này lại bị bong men thì rất có hại cho sức khỏe. Tốt nhất là dùng dụng cụ bằng inox, vừa bền, đẹp lại ít độc tính.
Dụng cụ bằng nhôm: Không nên dùng nhiều vì trong quá trình sử dụng, chất nhôm sẽ bị mài mòn, lẫn vào thức ăn, lâu ngày sẽ dẫn tới cơ thể thừa nhôm.
Dụng cụ bằng đồng: Nếu lượng đồng trong máu quá lớn sẽ dễ mắc chứng thổ huyết, tăng huyết áp, ảnh hưởng đến gan.
AloBacsi.vn
Theo BS. Nguyễn Hải - Sức Khỏe & Đời Sống