Dùng smartphone trong đêm dễ bị ung thư mắt?

(Xã hội) - Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, việc dùng smatphone trong đêm có thể gây nên một số tác hại đối với mắt như: mỏi mắt, khô mắt …

15.628

Gần đây thông tin một bệnh nhân nam ở Trung Quốc bị chẩn đoán có dấu hiệu ung thư mắt do dùng điện thoại smatphone trong đêm, không có sự hỗ trợ của ánh đèn khiến không ít người lo lắng. Bởi, thói quen dùng smatphone để xem phim, đọc báo trước khi đi ngủ, trong điều kiện thiếu ánh sáng diễn ra rất phổ biến.

Trước thông tin trên, Ths.BS Nguyễn Thị Ngọc – nguyên BS Bệnh viện Mắt Trung ương, hiện đang phụ trách một phòng khám mắt tại Hà Nội khẳng định: “Tôi cũng có nghe thông tin trên hai, ba ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc đưa thông tin dùng điện thoại di động thông minh dẫn đến ung thư mắt là chưa có cơ sở khoa học”.

Mắc bệnh ung thư mắt do dùng smatphone trong đêm là chưa có cơ sở khoa học.

Theo BS Ngọc, hiện nay các sản phẩm di động ngày càng phát triển đa dạng, trong đó nổi bật là smatphone. Theo đó, tại các thành phố lớn đến 90% số hộ gia đình đều có người sử dụng ít nhất 1 điện thoại thông minh. “Nếu như vậy, việc sử dụng smatphone gây ung thư mắt thì đây sẽ là nhóm bệnh ung thư gây nguy hiểm hàng đầu, chứ không phải xếp vào nhóm ít gặp như hiện nay”, Ths. Ngọc cho hay.

 “Tôi không phủ nhận việc sử dụng điện thoại smartphone hay máy tính ở những nơi không đủ ánh sáng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến mắt. Tuy nhiên, mức ảnh hưởng của nó chỉ có thể là khô mắt, mỏi mắt…chứ chưa thể đến mức ung thư mắt”, BS Ngọc nói.

Theo BS Ngọc, hiện nay ung thư mắt không nằm trong số 10 căn bệnh ung thư thường gặp. Bệnh thường hay mắc ở trẻ nhỏ, trong đó ung thư võng mạc là một bệnh lý khối u ác tính nguyên phát thường gặp nhất ở trẻ em.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân cuối cùng về căn bệnh này. Giới y học xác định, bệnh có liên quan đến tình trạng đột biến của gien Rb khi cháu nhỏ còn trong dạng phôi thai. Nguyên nhân gây đột biến gien có thể là do tia phóng xạ, hoá chất, di truyền gia đình (chiếm 20%).

Khi bị ung thư mắt, thông thường người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như: hai mắt không cân đối hoặc có triệu chứng nhìn nghiêng, màu sắc một bên mắt khác với mắt còn lại.

Đặc biệt, khi chiếu sáng vào mắt sẽ xuất hiện điểm trắng ở trong đồng tử. Ở vùng mí mắt có khối u rõ rệt, ảnh hưởng đến tầm nhìn, nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện khối u lở loét. Nhãn áp tăng lên, đau mắt, đau đầu, giảm thị lực,… (những triệu chứng chủ yếu là u nguyên bào võng mạc, khối u ác tính hắc mạc…).

Nếu màu sắc một bên mắt khác với mắt còn lại, đó có thể là biểu hiện của bệnh ung thư mắt.

Khi xuất hiện triệu chứng trên, người bệnh có thể đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra chuyên khoa, để phát hiện và có phương pháp chữa bệnh kịp thời.

*Viêm kết mạc còn được gọi đau mắt đỏ. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em nhưng bất kì lứa tuổi nào cũng có thể bị bệnh. Viêm kết mạc là bệnh lí nhẹ, dù gây lo lắng nhưng ít khi gây biến chứng nghiêm trọng.

Kết mạc là lớp màng niêm mạc che phủ phần củng mạc (lòng trắng) của nhãn cầu và phía trong của mi mắt. Khi lớp niêm mạc này bị viêm được gọi là viêm kết mạc. Nguyên nhân của viêm kết mạc có thể là do nhiễm trùng (vi khuẩn hoặc vi rút), do dị ứng, do kích ứng (khói, bụi, hóa chất chlorin trong bể bơi…).

Bệnh thường lây lan giữa các cá nhân trong gia đình, cộng đồng nơi sinh sống và nơi công sở. Nơi phát bệnh nhiều khi lại là môi trường y tế, nơi giao lưu giữa người bệnh và người lành.

Nếu không được chữa trị kịp thời, viêm kết mạc cũng khiến cho đôi mắt bị mù lòa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]