Em bé mắc bệnh đầu to được tái tạo bằng sọ 3D

(Kiến Thức) - Bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc đã được phẫu thuật thu hẹp não bộ thành công sau khi mắc bệnh não úng thủy (bệnh đầu to) hiếm gặp.

15.5944
 Bé Han Han, 3 tuổi  ở Chu Châu, Hồ Nam, Trung Quốc mắc bệnh não úng thủy (bệnh đầu to) nên thể tích não cô bé lớn gấp 4 lần những em bé bình thường khác.
 Chu vi vòng đầu của người trưởng thành bình thường là 50cm, trong khi đó của cô bé là 85cm.  
 Căn bệnh hiếm gặp này đặt bé vào nguy cơ bị mù lòa, thậm chí là sinh giòi trong não.
 Các bác sĩ đã mất 17 giờ để hoàn thành ca phẫu thuật thu nhỏ nãocấy ghép mô hình hộp sọ 3D vào đầu em bé này, bé đang trong tình trạng phục hồi sau phẫu thuật. 
 Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ chẩn đoán em bé này bị mỏng hộp sọ, máu cung cấp lên não kém. Các bác sĩ cũng cho hay, hộp sọ của cô bé có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, nên thực hiện phẫu thuật khẩn cấp là cần thiết.
 Trong ca phẫu thuật, da đầu và hộp sọ của bé đã được loại bỏ. Sau đó, các bác sĩ hút bỏ phần não úng thủy, cấy ghép hộp sọ vào đầu bé. 
 Toàn bộ hộp sọ của bé đã được thay thế bằng mô hình 3D. Sự thành công của ca phẫu thuật này đã làm nên dấu mốc trong lịch sử y tế, bởi bé là người đầu tiên trên thế giới được cấy ghép hộp sọ 3D.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]